Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tiếp Trưởng đoàn đại biểu Campuchia tham dự Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân hai nước lần thứ V

Sáng 6.11, tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tiếp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân Campuchia Men Sam An nhân dịp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam đến Việt Nam tham dự Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân hai nước lần thứ V (5 – 8.11).

Tham dự buổi tiếp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth; đại diện lãnh đạo Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Campuchia, Cục quản trị hành chính Campuchia, lãnh đạo tỉnh Mondulkiri...

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh hoan nghênh việc các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước phối hợp tổ chức Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V tại hai địa phương biên giới là Bình Phước và Đắk Nông, hai địa danh có nhiều ý nghĩa, dấu ấn lịch sử trong quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, đóng góp tích cực vào thành công của Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam, kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đã giành được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia và sự anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni. Việt Nam và Campuchia đã kiểm soát tốt dịch Covid-19, tạo điều kiện thuận lợi cho từng nước phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao việc Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam. Qua đây, Phó Thủ tướng mong muốn thông qua Hội hữu nghị hai nước, các hoạt động giao lưu, hợp tác nhân dân sẽ tiếp tục được thắt chặt, tăng cường, qua đó góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị toàn diện giữa Chính phủ, nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Cảm ơn Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã tiếp đoàn, Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiểm soát thành công dịch Covid-19, mở cửa lại nền kinh tế, thúc đẩy thương mại, đầu tư. Điều này góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam, Campuchia tiếp tục phát triển.

Theo bà Men Sam An, Campuchia cũng chịu nhiều hậu quả do dịch Covid-19 để lại trong 3 năm qua, nhưng Campuchia đã kiểm soát được dịch bệnh, khắc phục khó khăn, mở cửa lại nền kinh tế. Về đối ngoại, năm nay Campuchia sẽ chủ trì các Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 và các hội nghị cấp cao liên quan. Dù công việc rất nhiều nhưng Campuchia nỗ lực phấn đấu để tranh thủ sự hợp tác, ủng hộ quốc tế, đón khách du lịch, thúc đẩy hoạt động trên tất cả các lĩnh vực.

Về phía Hội hữu nghị hai nước, bà Men Sam An cho biết, thời gian qua hai Hội đã phối hợp tổ chức tốt nhiều hoạt động. Bà đánh giá cao việc lựa chọn tỉnh Bình Phước, một trong hai địa điểm tổ chức cuộc gặp gỡ năm nay. Đây là điểm dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Hun Sen sau khi vượt qua biên giới sang tìm kiếm sự giúp đỡ của Việt Nam, bắt đầu hành trình cách mạng cứu đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

Thông báo lại kết quả chuyến thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại khu vực X16 thuộc ấp Thạnh Tây, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước), Bà Men Sam An cho biết các đại biểu trong đoàn rất xúc động. Bà Men Sam An cũng nhắc lại mong muốn của Thủ tướng Campuchia Hun Sen là mở cửa khẩu quốc tế tại khu vực X16, tạo điều kiện cho hai bên giao thương, đi lại, phát triển kinh tế ở khu vực này.

Bà Men Sam An vui mừng cho biết các địa phương của Campuchia và Việt Nam ở khu vực biên giới đều đã thành lập Hội hữu nghị của địa phương. Điều này giúp tăng cường quan hệ, chia sẻ thông tin, trao đổi các chuyến thăm, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai dân tộc, góp phần thúc đẩy, vun đắp mối quan hệ hai nước. Nhân dịp này, bà Men Sam An cảm ơn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh biên giới của Việt Nam đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho bà con, cán bộ, chiến sĩ Campuchia được khám chữa bệnh với mức phí như người Việt Nam.

Bà Men Sam An khẳng định, Hội hữu nghị hai nước sẽ tiếp tục giáo dục, tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân hai nước về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam, làm cho mối quan hệ này ngày càng phát triển tốt đẹp, bền vững hơn.

Tin và ảnh: Nhật Phương

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/pho-thu-tuong-thuong-truc-chinh-phu-pham-binh-minh-tiep-truong-doan-dai-bieu-campuchia-tham-du-gap-go-huu-nghi-va-hop-tac-nhan-dan-hai-nuoc-lan-thu-v-i306589/