Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Hoàn Kiếm

Tối 10/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) tại Tổ dân phố số 6 (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm).

 Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Hoàn Kiếm

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại quận Hoàn Kiếm

Cùng dự Ngày hội có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương...

Báo cáo công tác năm 2020 của Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 6 cho biết, thực hiện chỉ đạo của thành phố về việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố, tháng 7/2020 trên cơ sở sáp nhập 7 tổ dân phố, Tổ dân phố số 6 đã được thành lập với quy mô 436 hộ, 1.481 nhân khẩu.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố số 6, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Mặc dù trải qua thay đổi về quy mô, tổ chức, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố đã bảo đảm hiệu quả hoạt động liên tục, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19, vệ sinh môi trường, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng; kịp thời hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách; giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2021, Tổ dân phố số 6 phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phường Trần Hưng Đạo và quận Hoàn Kiếm giao; phấn đấu đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, hơn 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy nét đẹp trong ứng xử, giữ vững nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội, xứng đáng với danh hiệu “Quận Anh hùng” của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quà cho các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu

Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả mà Tổ dân phố số 6 đã đạt được trong thời gian qua, trong đó nổi bật là tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng quà cán bộ, lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo

Từ những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19, phát huy tinh thần tương thân, tương ái. Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị cấp ủy các cấp thành phố Hà Nội quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp và ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với bà con Tổ dân phố số 6, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền các cấp thành phố Hà Nội thực hiện đầy đủ các chính sách, giải quyết kịp thời những vấn đề được nhân dân quan tâm, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tạo ra sự đồng thuận, hiệp lực trong thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

“Đề nghị bà con nhân dân thành phố tiếp tục đề cao cảnh giác, không để dịch Covid-19 quay lại, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt văn hóa giao thông để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình”, đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Công Thọ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-thu-tuong-thuong-truc-chinh-phu-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-quan-hoan-kiem-401377.html