Phó Thủ tướng thị sát công tác ứng phó bão số 6

Sáng nay (16/9), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 6 tại tỉnh Quảng Ninh.

Kiểm tra công tác phòng chống bão tại khu vực đê Hà Nam (thị xã Quảng Yên), tuyến đê biển dài gần 34km có vị trí xung yếu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng -Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - đánh giá cao sự cố gắng, tập trung quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong ứng phó với bão.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương các lực lượng quân đội, công an, dân quân, thanh niên xung phong… đã tích cực hỗ trợ người dân sẵn sàng ứng phó với mưa bão.

Tại đây, trên 1.000 người bao gồm các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ đang khẩn trương gia cố, đắp các bao tải đất tại các đoạn đê thấp tránh nước dâng, đảm bảo an toàn cho khoảng 6 vạn dân trên đảo. Công tác vật tư, phương án sơ tán người dân cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Tại hồ Yên Lập, đoàn công tác cũng kiểm tra tiến trình xả tràn của hồ. Hiện 25 hồ chứa lớn trên địa bàn đang được vận hành an toàn, tiến hành xả tràn theo dung tích, giữ mực nước các hồ chứa không quá 80% dung tích để đề phòng lũ lớn.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương các lực lượng quân đội, công an, dân quân, thanh niên xung phong… đã tích cực hỗ trợ người dân sẵn sàng ứng phó với mưa bão. “Lực lượng vũ trang luôn là nòng cốt, là trụ cột trong việc ứng phó với thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn. Đề nghị các đồng chí tiếp tục cảnh giác, sẵn sàng với mọi tình huống mưa lũ có thể xảy ra để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước”, Phó Thủ tướng động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực đê Hà Nam.

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bão số 6 (tên quốc tế là Mangkhut) là cơn bão có cường độ rất mạnh. Khi đổ bộ vào Philippines sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh tới cấp 16-17, giật trên cấp 17, khi vào biển Đông vẫn duy trì cấp 14-15, giật cấp 17, gây thiệt hại nặng nề. Thông tin sơ bộ đến nay đã có ít nhất 12 người chết, 2 người mất tích, hệ thống thông tin liên lạc, nhiều công trình hạ tầng bị phá hủy, đã xảy ra 41 vụ lở đất. Thủ đô Manila cũng bị ngập nước nhiều nơi, mất điện,…

“Diễn biến của cơn bão này hết sức phức tạp, cường độ bão rất mạnh duy trì trong thời gian dài, hướng di chuyển, khu vực dự kiến đổ bộ của bão khó đoán định, các trung tâm dự báo quốc tế cũng liên tục thay đổi dự báo cấp bão và khu vực bão sẽ đổ bộ, do đó cần theo dõi chặt thông tin để kịp thời ứng phó hiệu quả”, Phó Thủ tướng nói.

Theo dự báo mới nhất, vùng tâm bão có khả năng đổ bộ vào khu vực đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Tuy nhiên, tại khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ vẫn có gió mạnh cấp 7 đến cấp 8, giật cấp 9-10 gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển; vùng ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Ninh vẫn có thể có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

“Hoàn lưu bão vẫn có thể sẽ gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhất là khu vực Đông Bắc. Vì vậy, chúng ta không được chủ quan, cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ để chủ động phòng tránh, có các biện pháp ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến của bão, mưa lũ” Phó Thủ tướng yêu cầu.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu phải quản lý thật chặt tàu thuyền, phương tiện trên biển, tuyệt đối cấm phương tiện ra khơi khi mưa bão đang diễn ra. Đối với các phương tiện đã vào khu tránh bão, phải bố trí neo đậu đảm bảo an toàn, bố trí đủ lương thực thiết yếu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ để chủ động vận hành an toàn và hiệu quả các hồ chứa nước, nhất là các hồ xung yếu, không để xảy ra sự cố như đối với đập Đầm Hà Động trước đây. Trong tình huống mưa lũ lớn phải xả lũ, yêu cầu thực hiện đúng quy trình, thông báo kịp thời với người dân để đảm bảo an toàn.

Là một địa phương trọng điểm về du lịch, công nghiệp khai thác than, đồng thời đang có rất nhiều công trình xây dựng, Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh phải triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch, các cơ sở hạ tầng sản xuất, các công trình đang xây dựng.

“Rút kinh nghiệp từ sự cố năm 2015, đề nghị lãnh đạo tỉnh cùng với ngành Than rà soát lại các phương án đảm bảo an toàn cho các mỏ, khai trường, chủ động có phương án phòng chống sự cố hầm lò, bãi chứa, bãi thải…, không để xảy ra sự cố”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu: “Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, khách du lịch, công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp, người dân sống gần các khu vực khai thác mỏ”.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh khẩn trương rà soát lại toàn bộ hệ thống đê, trong đó đặc biệt chú ý các đoạn đê xung yếu để có giải pháp gia cố, đề phòng rủi ro có thể xảy ra.

KHÁNH VÂN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/pho-thu-tuong-thi-sat-cong-tac-ung-pho-bao-so-6-d81221.html