Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: 'VOV Giao thông góp phần xây dựng văn hóa giao thông đô thị'

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, trong năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm đáng kể. Để có được thành quả này, là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của VOV Giao thông.

Chiều nay (20/1), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và đoàn công tác tới thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại một số đơn vị để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đến thăm Kênh VOV Giao thông

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đến thăm Kênh VOV Giao thông

Tới thăm chúc Tết và làm việc tại Kênh VOV Giao thông (Đài TNVN), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao và tuyên dương đội ngũ người làm báo kênh VOV Giao thông quốc gia, đơn vị này đã không ngừng đổi mới sáng tạo các hình thức tuyên truyền, chỉ dẫn về giao thông, trước hết là các đô thị lớn tại Hà Nội, TP.HCM, đồng thời, phục vụ người tham gia giao thông trên các trục giao thông huyết mạch của đất nước.

Phó Thủ tướng đề nghị Kênh VOV Giao thông trong thời gian tới cần mở rộng độ phủ, mở rộng tuyên truyền đến đội ngũ những người lái xe đường dài

Phó Thủ tướng nêu rõ, Đài TNVN và Đài Truyền hình Việt Nam là những đơn vị chủ lực trong việc tuyên truyền cho người dân trong lĩnh vực an toàn giao thông. Nhấn mạnh nước ta đang đưa mục tiêu giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người bị thương số người chết các năm qua 3 tiêu chí này đều giảm, riêng năm 2021 giảm khá sâu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, đây là cố gắng chung của cả hệ thống chính trị, các lực lượng, trong đó có đóng góp của các phương tiện thông tin truyền thông, Đài TNVN, Đài Truyền hình Việt Nam. Việc tuyên truyền hàng ngày trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam đã góp phần đáng kể trong giảm tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, tình trạng tắc đường, kẹt xe ở các đô thị vẫn còn tiếp diễn, thời gian tham gia giao thông của người dân tăng lên, đây là lợi thế để VOV mở rộng tuyên truyền, thông tin. Phó Thủ tướng đề nghị, Kênh VOV Giao thông trong thời gian tới cần mở rộng độ phủ, mở rộng tuyên truyền đến đội ngũ những người lái xe đường dài cũng như tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

“Thay mặt Chính phủ, thay mặt Thủ tướng, tôi xin đánh giá cao và biểu dương các nỗ lực của đội ngũ của lực lượng truyền thông, trong đó có Đài TNVN, cụ thể là VOV Giao thông đã có những đóng góp vào kết quả chung. Trong tổng kết về an toàn giao thông, tôi đặc biệt nhấn mạnh về vai trò của truyền thông, bởi năm 2022 và các năm tiếp theo chúng ta đang đưa đất nước chúng ta trở lại bình thường mới, với việc phục hồi phát triển kinh tế, xã hội, vấn đề giao thông đi lại của người dân sẽ tăng lên rất nhiều. Do đó, để đóng góp vào việc đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng làm công tác tuyên truyền càng phải tăng cường hơn nữa để giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông tại nhiều đô thị”, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh./.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-vov-giao-thong-gop-phan-xay-dung-van-hoa-giao-thong-do-thi-post919621.vov