Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so mục tiêu đề ra

Chiều 8/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến của Tổ công tác số 1 với các bộ, cơ quan Trung ương và hai địa phương về tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến của Tổ công tác số 1 với các bộ, cơ quan Trung ương và hai địa phương về tình hình giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến của Tổ công tác số 1 với các bộ, cơ quan Trung ương và hai địa phương về tình hình giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: VGP)

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá tình hình giải ngân của các bộ, cơ quan, địa phương dự họp có tiến triển theo hướng tăng dần, tuy nhiên so với mục tiêu đề ra còn chậm.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ cương, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để có phương án điều chỉnh trong nội bộ của bộ, cơ quan, địa phương mình theo quy định.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chuẩn bị dự án để khi giao vốn thì dự án được triển khai ngay, không để xảy ra tình trạng "vốn chờ dự án", nhất là các dự án sử dụng vốn ODA; giao Bộ Kế hoạch và Ðầu tư tổng hợp lại các ý kiến, kiến nghị đề xuất tại cuộc họp, trong đó có việc kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn phân bổ cho năm 2022 sang năm 2023 của tất cả các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

* Chiều 8/12, tại Hà Nội, Ðại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" trong Công đoàn Quân đội lần thứ V, giai đoạn 2017-2022, do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Ðại tướng Lương Cường yêu cầu các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng các tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc, nhất là chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh, tâm huyết, có trình độ, năng lực, uy tín, thật sự là cầu nối giữa chỉ huy đơn vị, doanh nghiệp với đoàn viên công đoàn, người lao động; tập trung xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn, người lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng; có tinh thần khắc phục khó khăn trong công tác; tích cực, chủ động tìm tòi, nghiên cứu, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng cao...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-con-cham-so-muc-tieu-de-ra-post728969.html