Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Nam Định

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định những thành tựu, kết quả đạt được của đất nước, tỉnh Nam Định và khu dân cư vừa qua, đều có vai trò quan trọng, to lớn từ sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính ohủ Phạm Bình Minh tham dự ngày hộ Đại đoàn kết toàn dân tại Nam Định - Ảnh: Hoàng Long

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính ohủ Phạm Bình Minh tham dự ngày hộ Đại đoàn kết toàn dân tại Nam Định - Ảnh: Hoàng Long

Tối 17/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Nam Định đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Hòa Vượng (thuộc phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm hỏi ân cần, chúc sức khỏe và động viên các đồng chí lão thành cách mạng, toàn thể nhân dân khu dân cư Hòa Vượng và tỉnh Nam Định.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư Hòa Vượng - Ảnh: Hoàng Long

Tại Ngày hội Đại đoàn kết của khu dân cư Hòa Vượng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phấn khởi thông báo những thành tựu cơ bản đã đạt được trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ( 18/11/1930 - 18/11/2020 ).

Trong điều kiện đất nước bị ảnh hưởng đại dịch COVID - 19 , miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ gây ra , với quyết tâm và sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng dương , tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt trên 2 %, xây dựng nông thôn mới hoàn thành trước thời hạn gần 2 năm ; đến cuối năm 2020 có khoảng 63 % xã đạt chuẩn , vượt xa mục tiêu đề ra ( 50 % ), tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm từ gần 10 % năm 2015 xuống dưới 3 % năm 2020 .

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định vai trò to lớn của sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân - Ảnh: Hoàng Long

Phát biểu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực mà tỉnh Nam Định nói chung, thành phố Nam Định và khu dân cư Hòa Vượng đã đạt được, Phó Thủ tướng khẳng định những thành tựu, kết quả đạt được của đất nước, của quê hương nêu trên đều có sự đóng góp quan trọng, to lớn từ tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là dịp để đánh giá những kết quả đạt được từ các phong trào, cuộc vận động ý nghĩa như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Ngày vì người nghèo ở khu dân cư"...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tặng quà cho khu dân cư và 10 hộ nghèo trên địa bàn - Ảnh: Hoàng Long

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể, nhân dân khu dân cư Hòa Vượng nói riêng, tỉnh Nam Định nói chung tiếp tục tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh tập hợp quần chúng, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong nhân dân.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tặng quà cho 10 hộ nghèo; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho 5 gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định.

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định, từ năm 2010 - 2020, nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân các địa phương trong tỉnh, Nam Định đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2019, sớm hơn 1,5 năm so với kế hoạch Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Toàn tỉnh có trên 2.860 /3.462 làng, tổ dân phố được công nhận làng, tổ dân phố văn hóa; hơn 507.360 gia đình được công nhận là gia đình văn hóa.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Nam Định đã vận động được gần 59 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới, sửa chữa trên 1.410 nhà cho hộ nghèo, khó khăn với số tiền trên 29 tỷ đồng, tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-tai-nam-dinh-1751539.tpo