Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đón nhận Huân chương Quang Hoa của Chính phủ Hàn Quốc

Ngày 30/12, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao Huân chương Quang Hoa cho Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đón nhận Huân chương Quang Hoa của Chính phủ Hàn Quốc. Ảnh VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đón nhận Huân chương Quang Hoa của Chính phủ Hàn Quốc. Ảnh VGP/Hải Minh

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan, lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp, Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Hàn Quốc trao tặng Huân chương Quang Hoa cho những cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Hàn Quốc và các nước có quan hệ hữu hảo.

Ảnh: VGP

Đại sứ khẳng định Chính phủ Hàn Quốc đánh giá cao những đóng góp của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trong các hoạt động hợp tác song phương, địa phương với địa phương và hợp tác quốc tế, trong suốt 10 năm qua trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Theo Đại sứ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tổ chức Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ nhất vào năm 2011 trên cương vị Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam; có những đóng góp quan trọng trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in năm 2018, tổ chức Hội nghị cấp cao Triều Tiên-Mỹ tại Hà Nội năm 2019, và Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hàn Quốc…

Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược vào năm 2009, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển rực rỡ, Đại sứ khẳng định.

Năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19, hai nước đã nỗ lực khắc phục khó khăn thông qua trao đổi và hợp tác chặt chẽ giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Đặc biệt, trong tháng 9 vừa qua, nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha trở thành vị khách nước ngoài đầu tiên thăm chính thức Việt Nam sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thể hiện quyết tâm tiếp tục duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

Nhân dịp này, Đại sứ Hàn Quốc chúc mừng Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 và đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, qua đó duy trì cuộc sống ổn định không chỉ cho người dân Việt Nam mà còn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và 170.000 người Hàn Quốc đang làm ăn, sinh sống tại Việt Nam.

Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vinh dự đón nhận Huân chương Quang Hoa; bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến ngài Tổng thống và Chính phủ Hàn Quốc đã dành cho ông phần thưởng cao quý này.

Trải qua gần ba thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến giao lưu nhân dân, trong đó sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước ngày càng được tăng cường.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho rằng sự hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cũng là một minh chứng về mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam và Hàn Quốc trong những thời điểm khó khăn và hai bên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó quan hệ thương mại và đầu tư vẫn duy trì ở mức tương đương năm 2019.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng và vươn đến tầm cao mới.

Hải Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thoi-su/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-don-nhan-huan-chuong-quang-hoa-cua-chinh-phu-han-quoc/418374.vgp