Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đón, hội đàm Bộ trưởng Ngoại giao Kenya Monica Juma

Ngày 3/12, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Kenya Monica Juma, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-3/12.

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Kenya Monica Juma có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-3/12.

Việt Nam và Kenya lập quan hệ ngoại giao ngày 21/12/1995 và chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Monica Juma tới Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Kenya phát triển lên tầm cao mới.

Kenya là thành viên Liên hợp quốc, Liên minh châu Phi, Cộng đồng Đông Phi (EAC), Khối Thịnh vượng chung... Bộ trưởng Ngoại giao Monica Juma bày tỏ, Kenya sẽ phối hợp và hợp tác tốt với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Kenya có các nông sản chính như lúa mì, ngô, kê, khoai tây, chuối, cà phê, chè, bông, đường... Ngành công nghiệp Kenya khá phát triển, trong đó có công nghiệp thực phẩm, hóa dầu, điện và vật liệu xây dựng. Bạn hàng thương mại chính của Kenya gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Các tiểu vương quốc Arab (UAE), Nam Phi, Trung Quốc, Hà Lan, Tanzania... Hiện nay Anh là nhà đầu tư lớn nhất vào Kenya với khoảng 1,5 tỷ USD.

Hiện nay, quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam-Kenya còn chưa phát triển. Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 45,2 triệu USD trong đó Việt Nam xuất 39,3 triệu USD; trong 6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch thương mại song phương đạt 19,9 triệu USD trong đó Việt Nam xuất 14 triệu USD.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn hai bên tìm các biện pháp thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương phát triển hơn nữa. Hiện các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Kenya là điện thoại di động và linh kiện, clanke, và sản phẩm dệt may... và nhập khoảng 6 triệu USD từ Kenya, chủ yếu là thức ăn gia súc và hóa chất…

Kenya mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thủy sản. Năm 2018, Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) của Kenya đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam để hợp tác phát triển chăn nuôi kỹ thuật ở một số tỉnh của Việt Nam.

(Nội dung Hội đàm sẽ được Báo Thế giới & Việt Nam tiếp tục cập nhật)

Tin/ảnh: Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-don-hoi-dam-bo-truong-ngoai-giao-kenya-monica-juma-105474.html