Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ

Chiều 11/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ Ignazio Cassis nhằm trao đổi về tăng cường hợp tác song phương và phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ Ignazio Cassis. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ignazio Cassis hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương phát triển tốt đẹp, nhất là việc triển khai và thực hiện những thỏa thuận trong các hoạt động trao đổi đoàn các cấp thời gian qua. Qua đó, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao trong thời gian tới, đồng thời, tiếp tục phối hợp để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam–Thụy Sỹ (1971-2021).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Ignazio Cassis đánh giá quan hệ kinh tế, thương mại song phương có bước phát triển tích cực và thống nhất các phương hướng tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước, trong đó có việc thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), để hỗ trợ cho nền kinh tế hai bên, khắc phục các tác động do dịch Covid-19 gây ra.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ Ignazio Cassis đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam khi đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 trong bối cảnh không thuận lợi của dịch Covid-19. Đánh giá cao các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam, ông Ignazio Cassis cho rằng Việt Nam có thể trao đổi để cộng đồng quốc tế học tập.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao cam kết của Thụy Sỹ khi tài trợ cho hợp tác quốc tế phòng chống và giảm thiểu các tác hại của dịch Covid-19, khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Thụy Sỹ chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp các nỗ lực phòng chống dịch bệnh.

Hai bên chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề quốc tế, trong đó có việc đảm bảo hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; đồng thời, nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác của quan hệ Thụy Sỹ - ASEAN trong năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-dien-dam-voi-bo-truong-ngoai-giao-thuy-sy-117324.html