Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Báo chí góp phần lan tỏa thành tựu đối ngoại giữa đại dịch Covid-19

Sự nhiệt tình, năng động, linh hoạt và bản lĩnh của báo chí đã góp phần lan tỏa những hoạt động đối ngoại trong một năm đầy khó khăn thách thức do đại dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngày 19/1, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ thân mật lãnh đạo các cơ quan báo chí và các phóng viên nhân dịp năm mới. Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan báo chí và phóng viên đối ngoại. Cuộc gặp còn có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị của Bộ Ngoại giao.

Theo truyền thống hằng năm, Bộ ngoại giao gặp mặt thân mật với đại diện các cơ quan báo chí đã đồng hành với Bộ trong trong công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngoại giao và Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp quý báu cho công tác thông tin đối ngoại nói riêng và công tác đối ngoại nói chung.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chúc mừng các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên được nhận Kỷ niệm chương và Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao.

Đây là sự tri ân của Bộ Ngoại giao đối với sự đóng góp của các cơ quan báo chí và các phóng viên, biên tập viên trong suốt nhiều năm qua đối với công tác thông tin đối ngoại.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngoại giao cho các cá nhân đã có những đóng góp quý báu cho công tác thông tin đối ngoại nói riêng và công tác đối ngoại nói chung.

Kỷ niệm chương của Bộ Ngoại giao dành cho những người công tác trong ngành đối ngoại tối thiểu 20 năm liên tục. Vì vậy, “việc Bộ tặng kỷ niệm chương ngày hôm nay thể hiện Bộ Ngoại giao coi các đồng chí như những cán bộ, những nhà ngoại giao trong ngành ngoại giao trong suốt nhiều năm qua”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nói.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chia sẻ, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện nổi bật và cũng là một năm có đầy biến động và thách thức lớn nhất là Covid-19, ảnh hưởng mọi mặt đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của không chỉ Việt Nam mà với tất cả các nước trên thế giới.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 28/12/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được duy trì, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Nhiều hoạt động đối ngoại, nhất là các hội nghị và cuộc làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp vẫn tiếp tục được triển khai có chất lượng, hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt vai trò của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Việt Nam cũng đã hoàn thành việc đàm phán, ký kết 2 Hiệp định rất quan trọng là: Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Việt Nam còn thể hiện rõ vai trò kết nối, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác và làm sâu sắc thêm lòng tin giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực. Một trong những ví dụ rõ nét là Liên hợp quốc đã lấy ngày 27/12 là Ngày thế giới phòng chống dịch bệnh theo đề xuất của Việt Nam, được rất nhiều nước hưởng ứng tham gia đồng sáng kiến.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chúc mừng năm mới các lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, người làm báo.

Cũng trong năm 2020, hơn 500 cuộc họp của ASEAN vẫn thực hiện được, hoạt động song phương vẫn tiếp tục với phương thức và hình thức mới, vẫn bảo đảm được việc đưa quan hệ của Việt Nam với các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu ổn định thông qua các cuộc điện đàm bằng phương thức mới, không phải bằng các chuyến thăm.

“Chúng ta đã tổ chức hơn 30 cuộc điện đàm, thậm chí nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên đối tác chiến lược. Đó là những ví dụ hết sức cụ thể trong công tác đối ngoại”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nói.

Về công tác bảo hộ công dân, cũng là một năm hết sức bận rộn với việc đưa công dân bằng các chuyến bay giải cứu với trên 300 chuyến để đưa trên 80.000 công dân về nước.

Tất cả các hoạt động đó đã được các cơ quan báo chí, các bạn phóng viên đưa tin hết sức đầy đủ. Chính nhờ sự đưa tin của các cơ quan báo chí, các bạn phóng viên mà hoạt động đối ngoại của Việt Nam đã không chỉ được truyền tải đến người dân Việt Nam mà còn lan tỏa ra quốc tế.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự nhanh nhẹn, sáng tạo, bản lĩnh của các phóng viên, biên tập viên trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động đối ngoại chủ yếu diễn ra dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, nhiều hoạt động diễn ra vào ban đêm theo giờ Việt Nam nhưng các phóng viên vẫn kiên trì bám sự kiện để đưa tin, phản ánh kịp thời.

“Chính vì sự nhiệt tình, năng động, linh hoạt và bản lĩnh của các cơ quan báo chí, phóng viên đã đưa hình ảnh Việt Nam ra bên ngoài, truyền bá những hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước không chỉ trong nước mà ra quốc tế. Đó là nhờ sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo cơ quan báo chí, các phóng viên đã đóng góp vào thành công chung của công tác đối ngoại trong năm 2020”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhân dịp này thay mặt Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cảm ơn và biểu dương sự đóng góp hết sức to lớn của các cơ quan báo chí trong nước vào công tác đối ngoại rất thành công trong năm 2020.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp quý báu vào thông tin đối ngoại nói riêng và công tác đối ngoại nói chung.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/pho-thu-tuong-pham-binh-minh-bao-chi-gop-phan-lan-toa-thanh-tuu-doi-ngoai-giua-dai-dich-covid-19-134317.html