Phó Thủ tướng Lào thăm, kiểm tra tiến độ thi công Nhà Quốc hội Lào mới

Chiều 2-11, đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đến thăm và kiểm tra tiến độ thi công Nhà Quốc hội Lào mới.

Đại tá Nguyễn Chiến (trái) thông báo Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone việc nhiều hạng mục công trình đã thi công đạt 70-100%.

Đại tá Nguyễn Chiến (trái) thông báo Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone việc nhiều hạng mục công trình đã thi công đạt 70-100%.

Chiều 2-11, đồng chí Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Lào dẫn đầu Đoàn đại biểu Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đến thăm và kiểm tra tiến độ thi công Nhà Quốc hội Lào mới.

Đây là công trình quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước CHDCND Lào, từ ngày 24 đến 26-11-2016.

Tham dự, có đồng chí Somphan Phengkhammy, Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, lãnh đạo một số bộ, ngành của Lào và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11.

Ngay tại công trường xây dựng, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng - đơn vị thi công công trình. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, Đại tá Nguyễn Chiến, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 báo cáo Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone về tình hình thi công; khẳng định, toàn Binh đoàn 11 quán triệt nhiệm vụ chính trị, triển khai thi công bằng tất cả tâm huyết, không vì lợi nhuận bởi đây là công trình của tình nghĩa thủy chung, trong sáng Việt - Lào anh em.

Giới thiệu Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Đoàn khi đi thăm và kiểm tra công trường, Đại tá Nguyễn Chiến cho biết, công trình được triển khai thi công từ tháng 7-2018 đến nay đã được 27 tháng. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực, tích cực vượt qua khó khăn, không quản thời tiết và đặc biệt trong thời gian qua, Binh đoàn 11 đã thực hiện tốt Chỉ thị 06/TTg của Thủ tướng Chính phủ Lào và các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm quân số khỏe, thi công liên tục.

Đến nay, công trình đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết kế và thi công hạ tầng cảnh quan như thi công ốp lát gạch đạt 100%; thi công ốp lát đá đạt 70%; sơn tường, trần đạt 70%; thi công hệ thống điện, nước, điều hòa, điện nhẹ đạt 85%; sản xuất, lắp đặt cửa gỗ đạt 85%, đang sản xuất gỗ nội thất; đang triển khai thi công ốp gỗ tường hội trường và các phòng, thi công lắp đặt thang máy, thang cuốn, thi công trần và các công việc hoàn thiện nội thất khác; đang triển khai thi công đường nội bộ, sân, vỉa hè, tường rào, cảnh quan chung quanh công trình chính.

Đại tá Nguyễn Chiến, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 cho biết, công tác quản lý chất lượng công trình được Binh Đoàn 11 đặc biệt quan tâm bởi đây là công trình trọng điểm.

Tại cuộc họp báo cáo kết quả thi công công trình, Đại tá Nguyễn Chiến, Phó Tư lệnh Binh đoàn 11 báo cáo Phó Thủ tướng Sonexay Siphandone và Đoàn việc Binh đoàn 11 đã thiết kế sử dụng nhiều loại thiết bị, vật tư chất lượng cao, được nhập khẩu từ các nước Châu Âu, G7. Công tác quản lý chất lượng công trình được Binh Đoàn 11 đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Đây là công trình đặc biệt, có hai ban chỉ đạo, hai ban quản lý dự án, hai tư vấn thiết kế, hai tư vấn giám sát của Việt Nam và Nhật Bản nên các bước lựa chọn vật tư, vật liệu, trang thiết bị cũng như quy trình thi công được tuân thủ hết sức nghiêm ngặt, bảo đảm chất lượng tốt nhất. Mỗi loại vật tư đều phải kiểm tra, thí nghiệm đúng quy trình, đạt tiêu chuẩn mới được đưa vào sử dụng. Trong quá trình thi công, Binh đoàn luôn bảo đảm vệ sinh môi trường và thực hiện tốt các quy định của địa phương.

Cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, có hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ, và các bộ, ngành của Lào, sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng của Việt Nam, Đại tá Nguyễn Chiến đề nghị thời gian tới các cơ quan chức năng của Lào tiếp tục hỗ trợ Binh Đoàn mua 1.000 mét khối gỗ hương để bảo đảm đủ cho thi công dự án; mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về các thủ tục từ phía Lào để cho các cán bộ, chuyên gia, công nhân nhập cảnh Lào và nhập khẩu các vật tư, thiết bị còn thiếu để phục vụ cho dự án; chuẩn bị lực lượng và các điều kiện để tiếp nhận bàn giao và vận hành tòa nhà ngay khi hoàn thành công trình vào Quý I-2021.

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone khẳng định, đây là công trình của tình cảm “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” Việt Nam dành tặng Lào.

Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone khẳng định, công trình vô cùng có ý nghĩa bởi đây là món quà, tình cảm “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” đầy tình nghĩa, quý báu mà Việt nam dành tặng Lào, các thế hệ con cháu người Lào sẽ không bao giờ quên. Công trình sẽ là “di sản thừa kế” của mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam cho các thế hệ mai sau.

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone biểu dương tinh thần làm việc của Binh đoàn 11, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng cán bộ, chiến sĩ của Binh đoàn 11 đã nỗ lực, cố gắng, làm chủ công nghệ để bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẳng định sẽ chỉ đạo các ban, ngành của Lào tạo mọi điều kiện cao nhất để hỗ trợ, giúp đỡ Binh đoàn 11 thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tin tưởng rằng, công trình sẽ là một tài sản vô giá và nhân dân Lào sẽ mãi gìn giữ vì đây là tài sản có được từ tấm lòng chân thành của nhân dân Việt Nam.

Liên quan đến đề nghị của lãnh đạo Binh đoàn 11, Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan lên đơn giá và huy động gỗ để bảo đảm tiến độ dự án. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị Binh đoàn 11 có phương án chuyển giao công nghệ và điều hành tòa nhà.

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành tặng và hy vọng công trình sẽ sớm được đưa vào sử dụng với chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã đề ra.

Về mối quan tâm của Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đối với việc thiết kế các phòng chức năng bảo đảm cho hoạt động truyền thông báo chí trong tòa nhà, ngay tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Ban dự án chuyên ngành, Bộ Xây dựng Đỗ Thiều Quang đã giới thiệu Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và đoàn thiết kế chi tiết cũng như các chức năng hiện đại của các phòng chức năng phục vụ báo chí.

Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Đoàn đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 bên chân công trình Nhà Quốc hội Lào mới.

Công trình Nhà Quốc hội Lào mới nằm ở trung tâm Thủ đô Vientiane, có diện tích mặt bằng 23.400 m2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Lào giao cho, Binh đoàn 11 đã huy động nhiều cán bộ, chuyên gia giỏi cùng hàng nghìn đầu máy thiết bị tiên tiến, hiện đại sang Lào để thi công công trình như Trạm trộn bê-tông nhập khẩu từ Italy, máy khoan cọc nhồi của Đức, hệ thống cốp pha nhôm định hình, máy bơm cần dài từ Hàn Quốc… một số hệ thống máy móc hoàn toàn tự động, áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến trong thi công công trình lớn tại Việt Nam.

Nhà Quốc hội Lào mới nằm cạnh That Luang, cơ sở Phật giáo lớn nhất của Lào với kiến trúc hiện đại hòa quyện nhiều nét đặc sắc văn hóa Lào, cao năm tầng cùng mái vòm lớn và các tầng ngầm có nhiều công năng đặc biệt, có hội trường lớn và có thể phục vụ cùng lúc hàng nghìn người làm việc. Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

XUÂN SƠN - DUY TOÀN, Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/pho-thu-tuong-lao-tham-kiem-tra-tien-do-thi-cong-nha-quoc-hoi-lao-moi-622984/