Phó Thủ tướng: 'Không để ai gặp hoàn cảnh khó khăn không có Tết'

Là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Chương trình Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức tại Nhà Văn hóa LĐ tỉnh Hải Dương.

 Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng quà cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Dương Bình

Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng quà cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Dương Bình

Chiều 19.1, trong Chương trình, các đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Mạnh Hiển - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương; Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương cùng chung vui với 400 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Bình

Tại Chương trình, đồng chí Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các cấp CĐ trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Tết Sum vầy, tặng quà cho 2.690 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 1,3 tỉ đồng. Ngoài ra, có 316 CĐCS phối hợp với DN tổ chức Tết Sum vầy hoặc tổ chức gặt mặt tặng quà cho 139.877 CNLĐ với tổng số tiền trên 54,4 tỉ đồng.

Ngoài tặng quà, các cấp CĐ trong tỉnh còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 6.085 đoàn viên bị ốm, tai nạn LĐ với tổng số tiền trên 2,6 tỉ đồng. Các CĐCS đã vận động chủ DN bố trí xe đưa đón hoặc hỗ trợ vé tàu xe cho 16.099 đoàn viên CĐ và NLĐ ở xa về quê đón Tết.

Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Dương Bình

Tại Chương trình Tết Sum vầy 2019 do LĐLĐ tỉnh Hải Dương tổ chức, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi đến toàn thể anh chị em công nhân đang có mặt hội trường Nhà Văn hóa LĐLĐ tỉnh Hải Dương và trên 27 vạn công nhân trong tỉnh và CNLĐ cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đồng chí Mai Xuân Anh phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Dương Bình

Đồng chí Trương Hòa Bình cho biết, năm 2018, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, đất nước ta đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, chính sách an sinh xã hội luôn được đảm bảo, vị thế nước ta trong quan hệ quốc tế tiếp tục được nâng cao, quốc phòng, an ninh được tăng cường.

Trong những thành tựu này, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng đoàn viên, công nhân lao động. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và thực hiện nhiều chính sách để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đồng chí Trương Hòa Bình và đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển trao quà cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Dương Bình

Đồng chí Trương Hòa Bình cũng hoan nghênh và biểu dương Tổng LĐLĐVN đã có sáng kiến và tổ chức thành công các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và NLĐ, nhất là Tết Sum vầy trong nhiều năm qua - góp phần thêm ấm áp cho người lao động, nhất là công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước.

“Trên khắp cả nước, các hoạt động chăm lo cho NLĐ đang được tổ chức sôi nổi, tuy nhiên vẫn cũng còn có nhiều nơi DN còn chưa chăm lo cho NLĐ, tôi đề nghị tổ chức CĐ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà những NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Không để ai gặp hoàn cảnh khó khăn không có Tết!” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo.

Trong không khí phấn khởi, vui tươi, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường thay mặt đoàn viên, NLĐ tỉnh Hải Dương cảm ơn đồng chí Trương Hòa Bình đã dành sự quan tâm, động viên, tặng quà đoàn viên NLĐ.

Đồng chí Trương Hòa Bình (bên phải ảnh) trao quà cho đại diện NLĐ các KCN tỉnh Hải Dương. Ảnh: Dương Bình

“Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành là nguồn động viên to lớn để CNLĐ tỉnh Hải Dương cũng như cả nước hăng hái thi đua lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của các tỉnh và nước nhà… Với lời căn dặn của đồng chí Trương Hòa Bình, tổ chức CĐ sẽ thực hiện, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu.

Tại chương trình, đồng chí Phạm Hồng Hải - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Hải Dương đã thay mặt anh chị em CNLĐ trong KCN tỉnh đã nhận quà từ đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Các đồng chí Trương Hòa Bình, Bùi Văn Cường, Nguyễn Mạnh Hiển đã trực tiếp trao quà cho các CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng quà gia đình chị Hoàng Thị Thơm. Ảnh: H.A

Sau khi trao quà cho các đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình Tết Sum vầy, các đồng chí Trương Hòa Bình, Bùi Văn Cường, Nguyễn Mạnh Hiển đã tới động viên, tặng quà gia đình Hoàng Thị Thơm - đoàn viên Cty CP môi trường đô thị Hải Dương. Hiện gia đình chị Thơm chưa có nhà ở, có một con bị teo cơ bẩm sinh; trong khi đó chồng chị chưa có việc làm ổn định.

Trước sự ân cần, chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Tổng LĐLĐVN… chị Thơm rất xúc động và cảm ơn sự động viên của các đồng chí lãnh đạo. Trong thời gian tới, gia đình sẽ cố gắng tiếp tục chữa bệnh cho cháu và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống cũng như hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Việt Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/pho-thu-tuong-khong-de-ai-gap-hoan-canh-kho-khan-khong-co-tet-653168.ldo