Phó Thủ tướng gửi điện chia buồn về vụ xả súng tại Canada

Vụ xả súng tại tỉnh bang Nova Scotia, Canada ngày 19/4 vừa qua đã khiến ít nhất 23 nạn nhân tử vong, đây là vụ thảm sát đẫm máu nhất trong 30 năm qua tại đất nước này.

Cảnh sát Hoàng gia Canada điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở Nova Scotia, ngày 19/4/2020. (Ảnh: AP/TTXVN)

Cảnh sát Hoàng gia Canada điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở Nova Scotia, ngày 19/4/2020. (Ảnh: AP/TTXVN)

Được tin ngày 19/4/2020, tại tỉnh bang Nova Scotia, Canada đã xảy ra một vụ xả súng khiến nhiều công dân Canada bị thương và thiệt mạng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Canada François-Philippe Champagne.

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết tính đến sáng 22/4 đã có ít nhất 23 nạn nhân tử vong trong vụ xả súng ở tỉnh bang Nova Scotia.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra chi tiết 16 địa điểm xảy ra tội ác, liên quan đến các cộng đồng ở Portapique, Wentworth, Debert, Shubenacadie/Milford và Enfield.

Trong quá trình gây án, nghi phạm mặc trang phục và lái xe tuần tra giả danh cảnh sát.

Vụ xả xúng diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, vì thế cảnh sát cho rằng số người tử vong có thể sẽ còn tăng khi cảnh sát vẫn đang mở rộng hiện trường vụ án, trong đó có một số nhà dân bị cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pho-thu-tuong-gui-dien-chia-buon-ve-vu-xa-sung-tai-canada/636218.vnp