Phó Thủ tướng Đức cảnh báo nguy cơ khi chuyển máy bay chiến đấu cho Ukraine

Mặc dù ủng hộ viện trợ xe tăng Leopard, nhưng Phó Thủ tướng Đức Habeck lại cho rằng không nên chuyển giao máy bay chiến đấu đến Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 1/2, Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck đã cảnh báo việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine có thể là bước đi vượt quá giới hạn của các bên, đồng thời kéo Đức vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

“Có sự khác biệt lớn giữa xe tăng và máy bay chiến đấu”, ông Habeck nói.

Phó Thủ tướng Habeck là người ủng hộ mạnh mẽ việc gửi xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất tới Kiev, trong khi đó cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht lại không ủng hộ hành động này.

Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck. (Ảnh: DW)

Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck. (Ảnh: DW)

Bất chấp sự do dự của phương Tây trong việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev, một trong những cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 1/2 bất ngờ cho biết các cuộc đàm phán với đồng minh về việc chuyển giao máy bay chiến đấu đã được tiến hành.

Trước đó, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thúc giục lãnh đạo các nước châu Âu chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine “càng nhanh càng tốt”, tuy nhiên tuyên bố của ông Johnson không được Thủ tướng Anh Rishi Sunak lẫn Tổng thống Mỹ Joe Biden ủng hộ.

Tuần trước, Berlin tuyên bố sẽ cung cấp 14 xe tăng Leopard 2A6 cho Ukraine. Ngoài ra Ba Lan sẽ cung cấp 14 chiếc, Tây Ban Nha sẽ cung cấp từ 4 đến 6 chiếc và Na Uy sẽ đóng góp tới 8 chiếc đi kèm một số phụ tùng. Các xe tăng này đều thuộc dòng Leopard do Đức sản xuất nhưng với các phiên bản khác nhau.

Dù vậy, Ukraine vẫn cho rằng số xe tăng các nước đồng minh cam kết viện trợ (chưa đến 100 chiếc) chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu của quân đội Ukraine, trong khi đó quá trình chuyển giao không diễn ra nhanh như theo đề xuất của Kiev.

Đại sứ Nga tại Đức, ông Sergey Nechaev đã "lên án" việc chuyển giao xe tăng Leopard của Đức là hành động “rất nguy hiểm” và cảnh báo hành động này đang đưa cuộc xung đột lên một cấp độ đối đầu mới.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/pho-thu-tuong-duc-canh-bao-nguy-co-khi-chuyen-may-bay-chien-dau-cho-ukraine-ar739378.html