Phó Thủ tướng đồng ý đưa 480 công dân từ Thái Lan về nước

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý cho Công ty cổ phần Hàng không Thai VietJet thực hiện hai chuyến bay đưa 480 công dân bị mắc kẹt ở Thái Lan về nước.

Ngày 25-11, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có văn bản cho phép Công ty cổ phần Hàng không Thai VietJet (trực thuộc Công ty Hàng không cổ phần VietJet) tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam bị mắc kẹt và kỹ sư người nước ngoài ở Thái Lan về Việt Nam.

Các Bộ GTVT, Công an, Y tế, Ngoại giao, Quốc phòng, LĐTB&XH, cùng các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước sở tại và UBND tỉnh Khánh Hòa được giao nhiệm vụ xem xét, xử lý cụ thể kiến nghị của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người nhập cảnh vào Việt Nam, đồng thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Công ty cổ phần Hàng không Thai VietJet sẽ thực hiện hai chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước. Ảnh: Tin Tức

Công ty cổ phần Hàng không Thai VietJet sẽ thực hiện hai chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước. Ảnh: Tin Tức

Đối với Công ty cổ phần Hàng không Thai VietJet, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc giải quyết các thủ tục nhập cảnh. Song song đó, giám sát chặt chẽ việc cách ly tự nguyện trả phí cho người nhập cảnh tại cơ sở lưu trú, khách sạn do UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ định.

Trước đó, ngày 20-11, bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hàng không Thai Vietjet ký văn bản gửi Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19… về việc triển khai các chuyến bay thuê chuyến chở công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước.

Theo đó, doanh nghiệp này cho rằng nhu cầu công dân Việt Nam hồi hương và kỹ sư người nước ngoài có quan hệ chặt chẽ với hoạt động kinh tế của Việt Nam muốn về nước để đảm bảo an toàn còn rất lớn. Trong khi các chuyến bay thực hiện giải cứu chưa đáp ứng được nhu cầu này.

Đối tượng công dân Việt Nam phần lớn là lao động, du học sinh bị mắc kẹt chưa thể về nước do trường học đóng cửa, các doanh nghiệp địa phương cắt giảm nguồn lực lao động do khó khăn trong việc duy trì sản xuất kinh doanh.

Tại thị trường Thái Lan, hãng nhận được đề nghị từ phía Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam Travel Mart về việc phối hợp thực hiện hai chuyến bay dưới hình thức thuê chuyến để đưa khoảng 480 hành khách từ Thái Lan về Việt Nam.

“Với nhu cầu trên, doanh nghiệp kiến nghị Phó Thủ tướng chấp thuận cho hãng thực hiện hai chuyến bay đưa công dân về nước. Thời gian dự kiến vào ngày 29-11 và 14-12, bằng máy bay A320/A321. Chuyến bay sẽ hạ cánh và thực hiện khử trùng tại sân bay Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa)…”- văn bản của doanh nghiệp này nêu rõ.

VIẾT LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/pho-thu-tuong-dong-y-dua-480-cong-dan-tu-thai-lan-ve-nuoc-951951.html