Phó Thủ tướng đề nghị EU sớm gỡ bỏ 'thẻ vàng' đối với Việt Nam

Tại cuộc gặp Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại và an ninh EU, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đề nghị EU xem xét sớm gỡ bỏ 'thẻ vàng' đối với hàng hải sản của Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại và an ninh của EU bà Federica Mogherini. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, tại cuộc gặp Đại diện cấp cao phụ trách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini ngày 3/8 bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 51 và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đề nghị EU xem xét sớm gỡ bỏ "thẻ vàng" đối với hàng hải sản của Việt Nam.

Cũng tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam đã và đang có nhiều nỗ lực để xử lý vấn đề đánh bắt cá trái phép, không khai báo và không được quản lý (IUU fishing).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực phối hợp để sớm hoàn tất đàm phán và tiến tới ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/pho-thu-tuong-de-nghi-eu-som-go-bo-the-vang-doi-voi-viet-nam/517250.vnp