Phó Thủ tướng: Đầu năm 2021 phải khởi công sân bay Long Thành

Công tác bàn giao giải phóng mặt bằng cần đảm bảo tiến độ nhằm sớm khởi công cảng hàng không Long Thành vào quý 1/2021.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi bà con trong vùng ảnh hưởng dự án CHK quốc tế Long Thành.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi bà con trong vùng ảnh hưởng dự án CHK quốc tế Long Thành.

Ngày 16/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về dự án thu hồi đất dự án cảng hàng không (CHK) quốc tế Long Thành.

Sau khi thị sát khu vực tái định cư sân bay vừa được bàn giao và gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân trong vùng bị ảnh hưởng của dự án, đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án CHK quốc tế Long Thành.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những nỗ lực, sự quyết liệt của Đồng Nai trong việc triển khai thực hiện dự án tái định cư Sân bay Long Thành. Tuy nhiên, do đây là dự án lớn, thu hồi diện tích lên đến hơn 5.000 ha nên nếu không có giải pháp hữu hiệu sẽ không đạt được tiến độ đề ra. Phó Thủ tướng yêu cầu, tỉnh Đồng Nai, các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến Sân bay Long Thành, trong đó trọng điểm là thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ toàn dự án, Đồng Nai cần tập trung cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Tỉnh Đồng Nai được hưởng lợi ích rất lớn từ dự án sân bay, tạo ra một động lực mới để phát triển với vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 1 là khoảng 5 tỷ đô la. Sau này, sự tăng trưởng thứ cấp do đầu tư sân bay đem lại như: dịch vụ, đô thị, công nghiệp... sẽ phát triển mạnh hơn nữa. Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng sân bay còn có ý nghĩa nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Đồng Nai giải quyết kịp thời các khiếu nại của người dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập trung lập quy hoạch đô thị sân bay; quản lý chặt chẽ đầu tư xây dựng khu vực quanh sân bay, xử lý nghiêm đầu cơ đất đai.

Trong đó, Bộ TN-MT hướng dẫn các chính sách liên quan đến hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đặc biệt tiến độ xây dựng khung giá đất giai đoạn 2020-2025; Bộ GT-VT, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) khẩn trương thực hiện các bước đầu tư thực hiện Sân bay Long Thành.

“Yêu cầu Đồng Nai và các Bộ, ngành liên quan phải phối hợp chặt chẽ với nhau để hoàn tất các phần việc còn lại, làm sao để quý I/2021 sẽ khởi công giai đoạn 1 của dự án”, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

Tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất GPMB khu tái định cư dự án sân bay. (Trong ảnh công nhân vận chuyển cây cao su bàn giao mặt bằng phục vụ dự án).

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay, Đồng Nai đã GPMB được gần 1.300/1.800 ha đất giai đoạn 1 của Dự án CHK quốc tế Long Thành. Số còn lại tỉnh đang tập trung đo đạc, kiểm đếm, cuối năm 2020 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư.

Về công tác giải ngân vốn, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết đến thời điểm hiện tại chỉ mới giải ngân được hơn 123 tỷ, đạt 1,07% tổng vốn trung ương đã bố trí. Dự kiến, đến cuối năm 2019 công tác giải ngân sẽ đạt khoảng gần 1.900 tỷ đồng (đạt khoảng 16,46% kế hoạch).

Vĩnh Phú

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-kiem-tra-tien-do-san-bay-long-thanh-d438478.html