Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Cảng Đà Nẵng

Chiều 23/11, tại Xí nghiệp Cảng Tiên Sa – Cảng Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến thăm và làm việc với Công ty CP Cảng Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, ông Trần Lê Tuấn – Chủ tịch HĐTV, kiêm Quyền Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng đã báo cáo tóm tắt đến Phó Thủ tướng lịch sử hình thành và phát triển cảng Đà Nẵng.

Ông Trần Lê Tuấn - Chủ tịch HĐTV, kiêm quyền TGĐ Cảng Đà Nẵng giới thiệu với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sơ đồ hoạt động của cảng Đà Nẵng

Ông Trần Lê Tuấn - Chủ tịch HĐTV, kiêm quyền TGĐ Cảng Đà Nẵng giới thiệu với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sơ đồ hoạt động của cảng Đà Nẵng

Theo đó, cảng Đà Nẵng đã trải qua chặng đường 119 năm hình thành và phát triển, ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong sự phát triển kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng nói riêng, khu vực miền Trung nói chung, dần khẳng định được vị thế là Cảng biển số 1 miền Trung với mục đích thông suốt, nhanh chóng và an toàn của các dòng hàng hóa tạo ra chuỗi cung ứng logistics, tối ưu hóa chi phí cho khách hàng.

Tốc độ tăng trưởng của Cảng Đà Nẵng trong 5 năm trở lại đây trung bình vào khoảng 12,5%, trong đó, hàng container tăng trưởng trung bình 10 – 20%/năm.

Đặc biệt, năm 2019, sản lượng hàng hóa qua Cảng dự kiến sẽ tăng trưởng gần 20%, trong đó, hàng container dự kiến tăng tới 29,6%, doanh thu tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2018. Hiện có 18 hãng tàu container có tàu thường xuyên đến Cảng với khoảng 23 – 24 chuyến container cập cảng mỗi tuần.

Về du lịch, năm 2019, dự kiến Cảng Đà Nẵng đón hơn 112 chuyến tàu du lịch với sự xuất hiện ngày càng tăng và thường xuyên hơn các tàu du lịch cỡ lớn hạng sang như Costa Atlantica, World Dream…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm hỏi, động viên và tặng quà người lao động tại cảng Đà Nẵng

Hiện Cảng Đà Nẵng bao gồm khu khai thác chính là Xí nghiệp Cảng Tiên Sa và các công ty thành viên có vốn góp của cảng, sở hữu gần 1.700 m cầu bến với khả năng tiếp nhận các tàu hàng tổng hợp lên đến 70.000 DWT, tàu container 50.000 DWT (4.000 Teus) và tàu khách lên đến 150.000 GT, cùng với các thiết bị xếp dỡ đồng bộ và kho bãi diện đại.

Ngoài ra, trong buổi làm việc, ông Trần Lê Tuấn cũng nêu những khó khăn, bất cập còn tồn tại trong quá trình hoạt động như việc một cảng cùng làm chức năng đón, bốc xếp hàng hóa vừa làm du lịch, tuyến giao thông vào cảng….

Tặng quà Tết cho nhân viên, người lao động tại cảng Đà Nẵng

Chúc mừng những thành tựu mà cảng Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Cảng Đà Nẵng sẽ tích cực tìm giải pháp để duy trì được đà tăng trưởng bền vững, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung. Đồng thời đề nghị UBND TP. Đà Nẵng sẽ lắng nghe, hỗ trợ cảng Đà Nẵng giải quyết những khó khăn còn vướng mắc để hoạt động hiệu quả hơn nữa.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên, người lao động tại cảng Đà Nẵng

Cũng tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long đã tặng quà Tết là 10 tấn gạo ANN và Công ty TNHH Tuệ Linh đã tặng 50 triệu đồng cho các nhân viên, người lao động cho nhân viên, người lao động làm việc tại cảng Tiên Sa.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/pho-thu-tuong-chinh-phu-vuong-dinh-hue-tham-va-lam-viec-voi-cang-da-nang-128765.html