Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ xe tải tông xe máy khiến 4 người chết ở Thừa Thiên - Huế

Quốc lộ 49 (Thừa Thiên - Huế) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Ô tô tải chở cây keo tràm đi hướng A Lưới - Huế va chạm với xe máy đi ngược chiều khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Sáng 11/8, Ban An toàn Giao thông (ATGT) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa ô tô và xe máy khiến 4 người chết và 2 người bị thương nặng.

 Chiếc xe chở keo tràm bị nát phần đầu, nhiều thân cây gỗ rơi xuống đường. Ảnh: NLĐ

Chiếc xe chở keo tràm bị nát phần đầu, nhiều thân cây gỗ rơi xuống đường. Ảnh: NLĐ

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tối 10/8 tại KM 72 + 750 Quốc lộ 49 đoạn qua huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 75C-032.32 chở cây keo tràm đang đi hướng A Lưới - Huế thì va chạm với xe máy đi ngược chiều chở 2 người.

Hậu quả, 2 người ngồi trên ô tô và 2 người đi xe máy tử vong. 2 nạn nhân còn lại bị thương nặng.

Sau khi xảy ra tai nạn, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khẩn trương nắm tình hình và đi Thừa Thiên-Huế để phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và thăm hỏi các nạn nhân; chuyển lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng tới gia đình nạn nhân.

PV (tổng hợp)

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/pho-thu-tuong-chi-dao-khac-phuc-hau-qua-vu-xe-tai-tong-xe-may-khien-4-nguoi-chet-o-thua-thien--hue-d5674.html