Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ tai nạn 3 người tử vong

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn 3 người tử vong. Qua kiểm định, chiếc xe tải gãy trục, gây tai nạn được sản xuất từ Trung Quốc.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngày 12.1, tại sở Giao thông - Vận tải Gia Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia - ông Khuất Việt Hùng cùng cơ quan chức năng Gia Lai tổ chức họp bàn để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khi nhận được tin báo, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi lời chia buồn gia đình các nạn nhân, đồng thời phân công ông Khuất Việt Hùng vào Gia Lai, phối hợp với địa phương xử lý vụ việc.

Theo Cục đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe ôtô tải biển số Phú Yên: 78C-071.25 gãy trục, mất lái làm 3 chị em tử vong, còn hạn kiểm định đến ngày 25.3.2019. Chủ xe là Nguyễn Văn Dũng (SN 1987, trú Phú Yên).

Kiểm định cho thấy, chiếc xe gãy trục, xoay ngang quốc lộ, gây tai nạn được sản xuất từ Trung Quốc.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 13h 30 ngày 11.1, xe tải biển số Phú Yên (BKS 78C-071.25) được chủ xe Nguyễn Văn Dũng cầm lái, điều khiển lưu thông hướng Gia Lai đi Đắk Lắk.

Khi đến xã Ia Glai, huyện Chư Sê (Gia Lai), xe bị gãy trục, mất lái, xoay ngang đường.

Đúng lúc này, xe máy biển số 81P1-187.49 do em Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh (SN 2000) chở theo hai em là Nguyễn Thị Hoàng Dung (SN 2011), Nguyễn Thị Nguyệt (SN 2009, cùng trú tại xã Ia Blang, huyện Chư Sê) cũng vừa đi đến. Vụ tai nạn làm Dung, Nguyệt tử vong tại chỗ, Quỳnh tử vong tại Trung tâm y tế huyện Chư Sê. Quỳnh và Dung là chị em ruột, còn Nguyệt là em họ.

PHƯƠNG CHI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/pho-thu-tuong-chi-dao-dieu-tra-nguyen-nhan-vu-tai-nan-3-nguoi-tu-vong-651727.ldo