Phó Thủ tướng Borisov tuyên bố nóng về S-300V4 ở Syria

Tuyên bố được Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov đưa ra hôm 17/12 khi nói về hiệu quả của hệ thống phòng không S-300V4 khi làm nhiệm vụ tại Syria.

Giảm cường độ

Phó Thủ tướng Nga cho rằng, chỉ với 1 tiểu đoàn hệ thống S-300V4 được triển khai tại Đông Bắc Syria đã đủ để làm giảm cường độ hoạt động của máy bay liên quân phương Tây trong khu vực này.

Tuy nhiên, ông Yuri Borisov nhận định rằng, việc máy bay Mỹ giảm cường độ hoạt động ở Đông Bắc Syria có thể do Washington tập trung hoạt động vào vùng nông thôn Deir Ezzor - nơi có sự hiện diện của căn cứ quân sự Mỹ.

Hệ thống S-300.

Cùng với việc giảm cường độ hoạt động của chiến đâu cơ, trong thời gian qua, Mỹ cũng tuyên bố ngừng viện trợ cho lực lượng phiến quân. Tuy nhiên, việc Mỹ chấm dứt chương trình hỗ trợ phiến quân Syria không có nghĩa là Mỹ ngừng hỗ trợ cho các đối thủ của ông Assad.

Động thái này chỉ càng cho thấy Mỹ có những đối tượng ủng hộ khác trong khu vực. Một điểm đáng lưu ý trong tuyên bố của Washington là "kế hoạch huấn luyện lực lượng chống lại tổ chức khủng bố IS vẫn tiếp tục hoạt động".

Do đó, Mỹ sẽ vẫn hỗ trợ cho lực lượng người Kurd và nhóm phiến quân của FSA và bất cứ nhóm nào được Mỹ gán cho cái mác "lực lượng chống khủng bố".

Trong khi việc máy bay Mỹ giảm cường độ hoạt động chưa thực sự rõ ràng việc hệ thống S-300 hiện diện trong lực lượng phòng không Syria đã có tác động rõ nhất đối với hoạt động của Không quân Israel.

Israel đã nhiều lần tuyên bố không hề e ngại hệ thống S-300 mới được Nga chuyển cho Syria và sẽ nối lại các hoạt động không kích vào Damascus. Nhưng trên thực tế, kể từ khi sự cố xảy ra với Il-20 của Nga hôm 17/9, chưa có thông tin chính thức nào từ phía Israel cho thấy, lực lượng không quân nước này đã hiện thực hóa tuyên bố của mình nhằm vào Syria.

Từ thông tin này đã hé lộ một sự thật, việc Israel không kích Syria vào rạng sáng 30/10 có thể chỉ là thông tin giả mạo. Và sự im hơi lặng tiếng của Không quân Israel trong 2 tháng qua được các chuyên gia cho rằng có liên quan đến S-300 và thế trận phòng không tại Masyaf.

S-300V4 lộ diện

Việc Phó Thủ tướng Nga lên tiếng xác nhận chính S-300V4 đã được nga điều đến Syria đã khiến không chỉ Mỹ bất ngờ bởi khác biệt trong giữa phiên bản siêu mạnh này với những hệ thống S-300 khác.

Tổ hợp S-300V4 là hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa ở các khu vực chiến trường, được hiện đại hóa sâu trên cơ sở S-300V, khả năng tác chiến mạnh gấp gấp 2,5 lần so với người tiền nhiệm. Phiên bản xuất khẩu của loại này là S-300VM Antey-2500.

Cụ thể, S-300V4 có thể được trang bị tên lửa đất đối không tầm ngắn 9M83M với tầm bắn 40km, tầm trung 9M82M (250 km) và tên lửa 9M82MD có tầm bắn 400 km.

Và với tầm bắn lên tới 400km, S-300V4 có khả năng đánh chặn đồng thời nhiều mục tiêu cùng một lúc ngay cả đối với các mục tiêu khó bị phát hiện như máy bay tàng hình hay tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc các máy bay tấn công tàng hình không người lái.

Với việc được trang bị đạn tên lửa tầm xa mới, phạm vi tấn công của S-300V4 đã ngang với S-400, trong khi đó, S-300V4 đã được nâng cao khả năng chiến đấu thông qua việc trang bị thêm các thiết bị mới như phần cứng máy tính và hệ thống điều khiển hiện đại.

Tuy nhiên, dù sao thì S-300V4 cũng không mạnh hơn hẳn so với S-400, vậy tại sao nó lại khiến Mỹ lo lắng hơn? Nguyên nhân là do S-300V4 là phiên bản lục quân có tính năng việt dã rất mạnh, chỉ có nó mới có thể triển khai ở các khu vực rừng núi, địa hình phức tạp của Syria, còn các hệ thống S-400 trên khung gầm xe bánh lốp của lực lượng phòng không chỉ cơ động ở vùng đồng bằng, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.

Mặc dù tính năng của S-300V4 cũng rất mạnh nhưng nó chưa đủ khiến Mỹ-NATO lo ngại mà chính thái độ hoàn toàn nghiêm túc trong việc cam kết bảo vệ đồng minh của Nga mới là điều khiến Washington phải e dè khi cân nhắc không kích vào các lực lượng mặt đất Syria.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/pho-thu-tuong-borisov-tuyen-bo-nong-ve-s-300v4-o-syria-3371242/