Nổ súng chặn bắt hai đối tượng mang theo vũ khí nóng vận chuyển ma túy

Trước hành động liều lĩnh của các đối tượng, cảnh sát đã phải nổ súng, dùng bàn chông và xe tải hạng nặng chắn ngang đường.

Sáng 24/5, thông tin từ, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an tỉnh Nghệ An vây bắt thành công 2 đối tượng vận chuyển ma túy.

Lực lượng chức năng chặn bắt hai đối tượng mang theo vũ khí nóng vận chuyển ma túy

Lực lượng chức năng chặn bắt hai đối tượng mang theo vũ khí nóng vận chuyển ma túy

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 21/5, khi đang lưu thông trên quốc lộ 48 đoạn qua xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng điều khiển xe ô tô vận chuyển ma túy nên tổ chức chốt chặn vây bắt.

Trong quá trình di chuyển trên đường, để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng dừng xe thay đổi biển số. Tuy nhiên, mọi thủ đoạn của chúng không qua mắt được các lực lượng trinh sát.

Biết bị truy đuổi, bọn chúng lái xe với tốc độ cao, để trấn áp các đối tượng, cảnh sát buộc phải sử dụng xe tải chắn ngang qua đường để chặn bắt đối tượng.

Khi đến tại một điểm đường vắng, đối tượng liều lĩnh, lao qua bàn chông đâm vào xe tải chắn ngang đường rồi dừng lại. Trên xe, các đối tượng lên đạn súng hoa cải, mở cửa để chống trả nhưng đã bị các trinh sát khống chế.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đình Cương (SN 1991, trú tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Long V. (SN 2003, trú tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 200 viên ma túy dạng hồng phiến và 2 khẩu súng (bắn đạn hoa cải), trong đó 1 khẩu súng đã lên đạn.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra./.

CTV Thùy Chi/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/no-sung-chan-bat-hai-doi-tuong-mang-theo-vu-khi-nong-van-chuyen-ma-tuy-860311.vov