Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sắp thăm Mỹ, Cuba

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Cuba và Mỹ từ ngày 19 đến ngày 23-5

Bộ Ngoại giao ngày 16-5 vừa có thông báo về chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba và Mỹ của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo ngày 26-2 tại Hà Nội

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo ngày 26-2 tại Hà Nội

Theo đó, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba Bruno Rodriguez và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ thăm chính thức Cộng hòa Cuba và Mỹ từ ngày 19 đến ngày 23-5-2019.

Chuyến thăm chính thức Cuba của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh diễn ra trong bối cảnh những năm gần đây, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam - Cuba không ngừng được quan tâm củng cố, thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế - thương mại, an ninh-quốc phòng, nông nghiệp, xây dựng, giáo dục, y tế, công nghệ sinh học, giao thông, thể dục-thể thao...

Quan hệ Việt Nam-Mỹ thời gian qua có nhiều bước phát triển với nhiều sự kiện mang ý nghĩa lịch sử như: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là nhà lãnh đạo một nước ASEAN đầu tiên thăm chính thức Mỹ ngay sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức; Tổng thống Donald Trump là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam 2 lần trong một nhiệm kỳ.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí về việc hai nước cần duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn ở cấp cao và củng cố các cơ chế đối thoại hiện có; ủng hộ việc hai nước tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc tẩy độc tại sân bay Biên Hòa; nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Tại hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-2 nhân chuyến thăm tới Việt Nam dự cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 từ ngày 27 đến 28-2, hai nhà lãnh đạo nhất trí về việc hai nước cần duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn ở cấp cao và củng cố các cơ chế đối thoại hiện có; ủng hộ việc hai nước tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc tẩy độc tại sân bay Biên Hòa; nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Tổng thống Donald Trump trân trọng gửi lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Mỹ trong năm nay để cùng tiếp tục trao đổi về những biện pháp làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 14-3 vừa qua, trả lời câu hỏi đề nghị xác minh thông tin cho biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sắp thăm Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ trong năm nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã vui vẻ nhận lời. Thời gian diễn ra chuyến thăm sẽ được thông báo vào thời điểm phù hợp.

D.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/pho-thu-tuong-bo-truong-ngoai-giao-pham-binh-minh-sap-tham-my-cuba-20190516182848785.htm