Phó Thủ tướng biểu dương các đơn vị bắt giữ hơn 10 tấn ngà voi, vảy tê tê

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã biểu dương thành tích của Cục Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng trong việc phát hiện, ngăn chặn thành công vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê.

Ngày 24/10, ông Nguyễn Duy Hưng (Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) đã ký công văn với nội dung truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Theo nội dung công văn, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương thành tích của Cục Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng trong việc phát hiện, ngăn chặn thành công vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê tại cảng Tiên Sa (TP Đà Nẵng).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương thành tích của Cục Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng trong việc phát hiện, ngăn chặn thành công vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê. (Ảnh: C.A)

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực còn giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 TP Đà Nẵng đề xuất Ban Chỉ đạo quốc gia có hình thức khen thưởng phù hợp, đúng quy định.

Trước đó, vào chiều 4/10, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an), lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan Đà Nẵng kiểm tra hành chính hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Trường Sử.

Hơn 10 tấn ngà voi cắt khúc, vảy tê tê và nhựa phế phẩm bị bắt giữ tại cảng Tiên Sa. (Ảnh: C.A)

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện một container hàng của công ty này nhập từ Nigeria về đến cảng Tiên Sa có khoảng hơn 10 tấn ngà voi cắt khúc, vảy tê tê và nhựa phế phẩm.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/pho-thu-tuong-bieu-duong-cac-don-vi-bat-giu-hon-10-tan-nga-voi-vay-te-te-d434293.html