'Phố tây Tạ Hiện' chấp hành tạm đóng cửa hàng quán phòng dịch Covid-19

Sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả các quán bar, vũ trường, karaoke phải phun khử trùng và tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3 vì những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngay tối 13-3, đồng loạt các cửa hàng trên phố Tạ Hiện đã chủ động dọn hàng đóng cửa không đón khách từ sớm.

Ghi nhận của PV tối 13-3, tại phố Tạ Hiện, con phố nổi tiếng đông đúc du khách trong và ngoài nước, khá nhiều hàng quán đã tiến hành tạm đóng cửa và treo biển thông báo bằng hai thứ tiếng Việt và Anh

Ghi nhận của PV tối 13-3, tại phố Tạ Hiện, con phố nổi tiếng đông đúc du khách trong và ngoài nước, khá nhiều hàng quán đã tiến hành tạm đóng cửa và treo biển thông báo bằng hai thứ tiếng Việt và Anh

NDĐT - Sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tất cả các quán bar, vũ trường, karaoke phải phun khử trùng và tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3 vì những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngay tối 13-3, đồng loạt các cửa hàng trên phố Tạ Hiện đã chủ động dọn hàng đóng cửa không đón khách từ sớm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tại buổi họp giao ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Hà Nội, ngày 13-3, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu tất cả các quán bar, vũ trường, karaoke phải phun khử trùng và tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3.

Nhiều du khách đã khá bất ngờ khi đọc được những thông báo này.

Ngay từ tối, lực lượng chức năng phường Hàng Buồm đã tổ chức thông báo tới các hộ kinh doanh tại đây sẽ tạm đóng cửa không đón khánh để tiến hành tiêu độc khử trùng cũng như hạn chế tụ tập đông người phòng tránh dịch Covid -19.

Các hàng quán tích cực thu dọn hàng quán theo chỉ đạo của Chủ tịch UBNDTP Hà Nội.

Phố Tạ Hiện vốn nổi tiếng với các hàng quán ăn uống cũng như các bar, pub cho khách nước ngoài, chính vì thế nơi đây tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất cao. Việc tạm đóng hàng quán nơi này của Chủ tịch TP UBND Hà Nội là hết sức cần thiết.

Các chủ cơ sở được lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở và yêu cầu nhanh chóng dọn dẹp hàng quán.

Ghi nhận của PV, hàng trăm du khách nước ngoài thường xuyên qua lại con phố này và hầu hết họ đều không đeo khẩu trang phòng dịch.

Sau khi lực lượng chức năng nhắc nhở yêu cầu không tụ tập đông người. Các hàng quán nhanh chóng dọn dẹp và thu dọn bàn ghế.

Các chủ cửa hàng sẽ phải ký cam kết không được hoạt động trái phép khi chưa có chỉ đạo mới từ chính quyền.

“Việc tạm thời đóng cửa để tiêu độc khử trùng là cần thiết, chúng tôi cũng chấp hành nghiêm theo chỉ đạo của các cấp. Cơ bản dịch bệnh còn phức tạp, nên thôi, việc tạm dừng hoạt động là tốt cho chính bản thân chúng tôi khi ngày nào cũng phả tiếp xúc với hàng ngàn du khách nước ngoài”, bà Thu Thủy - chủ một quán bar trên phố Tạ Hiện nói.

Lực lượng chức năng giải thích cho du khách hiểu về mức độ nguy hiểm của dịch Covid -19 và vì sao phải tạm dừng đóng của các quán bar, nhà hàng.

Các hàng quán chính thức treo biển tạm thời không đón khách từ ngày 14-3.

Ghi nhận của PV lúc 22 giờ, ngày 13-3, tại phố Tạ Hiện, các hàng quán đã tạm đóng cửa và cũng vắng bóng khách du lịch.

Con phố chỉ còn lại vài người bảo vệ cũng như các nhân viên ở lại dọn dẹp.

NAM HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43607202-%E2%80%9Cpho-tay-ta-hien%E2%80%9D-chap-hanh-tam-dong-cua-hang-quan-phong-dich-covid-19.html