Phố sách 19-12: Điểm hẹn của những người yêu sách

Chính thức mở cửa từ tháng 5/2017, phố sách 19-12 không chỉ là nơi bán sách mà còn là không gian văn hóa, nơi tổ chức các sự kiện giới thiệu tác phẩm mới, giao lưu gặp gỡ, tọa đàm với các tác giả.

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và đọc sách của người dân, nhiều năm trở lại đây, ở Hà Nội đã hình thành nên những con phố sách khá thú vị, tạo nên sức hấp dẫn đối với các độc giả. Đây không những là sân chơi vui vẻ, lành mạnh mà còn là không gian văn hóa để nâng cao văn hóa đọc của người dân Thủ đô.

Ở quận Hoàn Kiếm có một phố sách thu hút đông đảo người dân, đó chính là phố sách 19-12. Phố này trước đây vốn là chợ Âm Phủ (chợ 19-12). Có thời điểm, đây còn là bãi đỗ xe của các cơ quan, công sở. Dài khoảng 200m, phố sách 19-12 có một đầu thông ra phố Hai Bà Trưng, đầu kia thông ra phố Lý Thường Kiệt và nằm cạnh Tòa án nhân dân TP. Hà Nội.

Chính thức mở cửa từ tháng 5/2017, phố sách 19-12 không chỉ là nơi bán sách mà còn là không gian văn hóa, nơi tổ chức các sự kiện như giới thiệu tác phẩm mới, giao lưu gặp gỡ, tọa đàm với các tác giả.

Biểu tượng phố sách 19-12 ở hai đầu con phố.

Biểu tượng phố sách 19-12 ở hai đầu con phố.

Phố sách 19-12 được thiết kế khá độc đáo tạo nên một không gian vô cùng rộng rãi, thoáng mát. Con phố nhỏ này cũng là ngôi nhà của 16 gian hàng sách nổi tiếng như Kim Đồng, Đinh Tỵ, Nhã Nam, Thái Hà Books, Phương Nam... Đây cũng là nơi hội tụ của rất nhiều những cuốn sách, bộ sách hay của các nhà xuất bản tên tuổi trong nước và thế giới.

Dấu hiệu đầu tiên để chúng ta nhận biết không gian phố sách đó chính là sự hiện diện của hai biểu tượng phố sách ở đầu hai con phố. Dạo bước trên con đường lát đá xám sạch sẽ, độc giả được chiêm ngưỡng những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng trên những chiếc giá gỗ.

Nơi hội tụ của nhiều nhà xuất bản nổi tiếng.

Theo chị Nguyễn Hồng Vân (ở quận Hai Bà Trưng), sách ở đây được phân ra làm nhiều loại như sách truyện dành cho trẻ em, sách ngoại ngữ, tiểu thuyết nước ngoài, văn học Việt Nam… nên độc giả sẽ không phải mất thời gian để tìm kiếm: “Tôi và con gái gần như một tuần phải đến 3-4 lần bởi nhà cũng gần đây. Tôi thích đọc sách và cũng mong muốn sẽ truyền cảm hứng cho con gái của mình”.

Nhiều đầu sách mới được độc giả quan tâm.

Ở chính giữa con phố là một quảng trường nhỏ. Đây chính là địa điểm thường tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm và giới thiệu các loại sách của các tác giả trong và ngoài nước. Để thuận tiện cho việc tham quan, phố sách đã trang bị 2 trạm tra cứu thông tin điện tử công cộng và sách điện tử để giúp cho độc giả và du khách tìm hiểu được kỹ lưỡng về lịch sử, văn hóa, du lịch của Hà Nội.

“Tôi thấy không gian đọc sách ở đây rất là thư thái, văn minh và hiện đại. Ngoài đọc sách thì tôi còn cùng bạn bè vui chơi, uống cafe” - chị Nguyễn Linh, ở quận Cầu Giấy chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ tìm đến đây để mua sách.

Để tránh khỏi những bất tiện của không gian chật hẹp bên trong các gian hàng, mỗi nhà xuất bản đều bố trí những chiếc ghế nhỏ cho các độc giả ngồi đọc sách và cho cả những du khách đến tham quan ngồi nghỉ. Vì thế, ở đây sẽ chẳng phải tranh giành, chen chúc chỗ ngồi nghỉ hay lo sợ ai phàn nàn về việc ngồi lâu bởi nó hoàn toàn miễn phí.

Theo chị Nguyễn Thị Hoa, ấn tượng đầu tiên mà bất cứ ai đều dễ dàng nhận thấy đó là sự độc đáo trong cách trang trí của những căn nhà sách, của những chiếc ghế gỗ điểm xuyết vào đó là sắc xanh của cây cối, sắc hoa rực rỡ.

Những ngày cuối tuần rất nhiều độc giả đã tìm đến phố sách.

Khi đến với phố sách, chúng ta sẽ được tận hưởng một không gian yên tĩnh và đắm mình vào thế giới của những cuốn sách hay, nổi tiếng, là đặc sản tạo nên con phố độc đáo này.

Không chỉ là điểm lui tới của những dân "mọt sách" chính hiệu, Phố sách 19-12 còn là địa điểm du lịch nổi tiếng được nhiều du khách thập phương ghé thăm./.

Đình Châu/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/van-hoc/pho-sach-19-12-diem-hen-cua-nhung-nguoi-yeu-sach-852994.vov