Phố Quy Nhơn - Việt Nam giữa lòng thủ đô Seoul của Hàn Quốc

Nhằm đánh dấu mối quan hệ hữu nghị gần gũi, mang tính ngoại giao lịch sử của 2 quốc gia, chính phủ Hàn Quốc đã cho đặt tên đường Quy Nhơn - Việt Nam ngay giữa lòng thủ đô Seoul sầm uất.

Đường Quy Nhơn - Việt Nam là con phố dài hơn 300m với một công viên nhỏ cùng tên, nằm trong khu phố Tây Itaewon ở quận Yongsan, thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Con phố mang tên Quy Nhơn - Việt Nam dài 300m. Ảnh: Lê Dung

Con phố mang tên Quy Nhơn - Việt Nam dài 300m. Ảnh: Lê Dung

Con phố được xây dựng bởi hàng trăm khối đá bazan dạng khối lập phương. Trên tuyến phố này còn trang trí bằng đèn lồng, nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh trên tường và có những cửa hàng bán món ăn Việt cùng các bức bích họa mang đậm đặc trưng Việt Nam.

Anh Nguyễn Dũng (ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết cách đây không lâu, anh có dịp đến Hàn Quốc và tham quan phố Quy Nhơn - Việt Nam tại Seoul.

"Bước vào đoạn đường mang tên Quy Nhơn - Việt Nam, tôi có cảm xúc bồi hồi khó tả. Quả là điều mới mẻ và đầy tự hào với một người dân Quy Nhơn như tôi. Cả một vùng đất võ trời văn như hiển hiện trước mặt, bởi tên thành phố biển yên bình, thơ mộng quê mình đã được đặt cho một trong những nơi sầm uất của thủ đô Seoul. Mỗi ngày, nơi đây có hàng nghìn người qua lại, đến và ghé vào các quán nước, quán nướng, nhà hàng để thưởng thức các món ăn, những cốc bia mát lạnh" - anh Dũng nhớ lại.

Tên đường Quy Nhơn - Việt Nam được in trên mặt đường bằng đá. Ảnh: Nguyễn Dũng

"Mỗi khi có dịp đi qua phố Quy Nhơn - Việt Nam, tôi có cảm giác như đang ở quê hương mình. Dấu ấn Việt Nam trong khu vực này không quá đậm nét như các quốc gia khác nhưng cũng đủ để du học sinh và người Việt sống tại đây cảm thấy thân thuộc hơn mỗi lần ghé thăm" - bạn Lê Dung, một nữ du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, chia sẻ.

Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết phố Quy Nhơn - Việt Nam được khánh thành năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa quận Yongsan và TP Quy Nhơn. Mong muốn của chính quyền quận Yongsan là có một con phố sử dụng tiếng Việt giữa lòng Hàn Quốc, thu hút khách du lịch, đặc biệt là người Việt Nam. Trên biển ghi tên đường sử dụng 3 thứ tiếng Hàn - Anh - Việt và có đủ quốc kỳ hai nước Hàn Quốc - Việt Nam. Ngược lại, tại TP Quy Nhơn cũng có một con phố dài 500m mang tên Yongsan.

Phố Quy Nhơn - Việt Nam được trang trí bằng đèn lồng và có nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh trên tường. Ảnh Lê Dung

Được biết, Quy Nhơn là thành phố mà Sư đoàn bộ binh cơ giới Hàn Quốc (còn gọi là Sư đoàn Mãnh Hổ) được điều động đến vào tháng 9-1965 và đồn trú tại đây suốt 7 năm. Thành lập vào năm 1949 tại Yongsan, Mãnh Hổ là sư đoàn chịu trách nhiệm về cái chết của nhiều dân thường trong chiến tranh Việt Nam.

Chính quyền quận Yongsan nỗ lực khôi phục quan hệ với Quy Nhơn kể từ năm 1992, ngay khi Hàn Quốc tái lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Năm 1996, đoàn đại biểu quận Yongsan lần đầu tiên đến thăm TP Quy Nhơn và hai bên cùng ký bản ghi nhớ thỏa thuận. Năm 1997, quận Yongsan và TP Quy Nhơn thiết lập mối quan hệ kết nghĩa. Năm 2013, quận Yongsan và TP Quy Nhơn, tổ chức AmorePacific và Bệnh viện ĐH Soonchunhyang Seoul cùng nhau thành lập Trung tâm Điều trị bệnh đục thủy tinh thể tại Quy Nhơn. Năm 2016, Viện King Sejong Quy Nhơn được thành lập. Năm 2016, đường Quy Nhơn và vườn Quy Nhơn theo chủ đề Việt Nam được thành lập.

Bảng đồng trên cột đặt tại đường Quy Nhơn - Việt Nam ghi lại mối quan hệ kết nghĩa giữa quận Yongsan và TP Quy Nhơn. Ảnh Nguyễn Dũng

Mới đây nhất, đầu năm 2021, Văn phòng UBND TP Quy Nhơn phối hợp với Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại TP Quy Nhơn đã tổ chức khánh thành công trình nâng cấp Văn phòng Thường trực Quận Yongsan tại TP Quy Nhơn. Công trình là hoạt động nổi bật trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương (1996 – 2021).

Đức Anh

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/diem-den/pho-quy-nhon-viet-nam-giua-long-thu-do-seoul-cua-han-quoc-20210205005743444.htm