Phố phường Hà Nội vắng vẻ trong những ngày chống dịch Covid-19

Người dân Thủ đô những ngày này hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết, phố phường vắng vẻ từ sáng sớm tới đêm khuya.

Sau ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội (ca 17). Chính quyền và người dân Thủ đô đang nâng cao cảnh giác, quyết liệt thực hiện các biện pháp để khoanh vùng, dập dịch.

Sau ca mắc Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội (ca 17). Chính quyền và người dân Thủ đô đang nâng cao cảnh giác, quyết liệt thực hiện các biện pháp để khoanh vùng, dập dịch.

Trong những ngày này, người dân Thủ đô rất hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết. Phố phường Hà Nội vắng vẻ từ sáng cho đến tận đêm.

Tại khu vực vòng xuyến Bộ Ngoại giao đi ra Lăng Bác và kết nối với Bảo tàng Hồ Chí Minh đường vắng vẻ mặc dù vào giờ cao điểm sáng.

Tuyến đường trước cửa Lăng Bác rất ít phương tiện đi lại.

Tại các khu vực trung tâm khác của Thủ đô Hà Nội như Nhà hát lớn - nơi luôn là điểm tập trung của nhiều người dân và du khách thì này cũng vắng tanh.

Tuyến đường Võ Chí Công đi cầu Nhật Tân - sân bay Nội Bài lác đác bóng xe đi lại.

Từ khi có dịch khách du lịch trong và ngoài nước đến Hà Nội cũng hạn chế. Dịch vụ xe điện tại Hồ Gươm thiệt hại không hề nhỏ.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục khá vắng vẻ mặc dù trước kia luôn là tụ điểm tập trung đông người.

Các tuyến phố quanh bờ Hồ Gươm vắng lặng như ngày Tết, mặc dù nay đã vào giữa tháng 3.

Không chỉ vắng vào sáng mà trưa và chiều tại đường Phan Đình Phùng nơi được nhiều người chọn chụp ảnh cũng đìu hiu, vắng lặng.

Các con đường quanh bờ hồ Trúc Bạch vắng như "chùa bà đanh" kể từ khi gần khu vực này có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trước khu vực cách ly tại phố Trúc Bạch, không một bóng người qua lại, chỉ có lực lượng chức năng túc trực đảm bảo cách ly tuyệt đối khu vực này.

Đêm xuống, tại các tuyến phố chính như Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng hay Xuân Thủy - Cầu Giấy... vốn là những điểm đen ùn tắc giao thông giờ rất vắng vẻ.

Tại các tuyến phố trung tâm như Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng,... yên tĩnh mặc dù mới 21h đêm.

Tại phố Tràng Tiền (đoạn cạnh Nhà Hát lớn) trước kia luôn là điểm di chuyển quan trọng ra khu vực đê Hồng Hà thì đến nay cũng vắng vẻ mặc dù mới 22h.

Tại khu vực đường Chùa Bộc luôn là điểm ùn tắc trước kia do tập trung nhiều trường đại học và nhiều cửa hàng thời trang thì đến nay cũng chỉ có lác đác vài bóng người qua lại khi mới 22h.

Đường Ngô Quyền qua khách sạn Metropole im ắng lạ thường.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/media/anh/pho-phuong-ha-noi-vang-ve-trong-nhung-ngay-chong-dich-covid19-1021190.vov