Phố phường Hà Nội rực rỡ trước ngày hội lớn

Tính đến thời điểm hiện nay, công tác tuyên truyền, trang trí cổ động trực quan ở các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã được khẩn trương thực hiện, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tại quận Ba Đình, các tấm panô, áp phích... tuyên truyền, cổ động trực quan về bầu cử và 60 năm thành lập quận được gắn trên các cầu vượt ở khu vực trung tâm.

Các tấm pano khổ lớn tuyên truyền cổ động trực quan về bầu cử và 60 năm thành lập quận Ba Đình.

Tại quận Hoàn Kiếm có 116 điểm niêm yết danh sách cử tri, 96 điểm bỏ phiếu. Công tác trang trí tuyên truyền bầu cử được đầu tư với 24 giá cờ, 200 khẩu hiệu, 1.000 banner, 16 cụm pano 3 mặt có đèn led bên trong, 2 phướn thả tấm lớn, 716 cờ hồng kỳ, 105 pano khổ lớn, 1 mô hình tuyên truyền đặt tại vườn hoa Tây Sơn - phường Hàng Trống, 23 bảng Led...

Một điểm niêm yết danh sách cử tri trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được trang trí nổi bật.

Đường phố Hoàn Kiếm rực rỡ màu cờ trước ngày bầu cử 23-5.

Tại huyện Phú Xuyên, công tác tuyên truyền lưu động về bầu cử gắn liền với tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.

Huyện Phú Xuyên tuyên truyền lưu động về bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19.

Tại huyện Thường Tín, công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan về bầu cử đã cơ bản hoàn tất, góp phần tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trước ngày hội lớn.

Tại huyện Ba Vì, công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã, thị trấn, đặc biệt là tại xã miền núi Yên Bài cơ bản hoàn thành.

HNMO

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/999750/pho-phuong-ha-noi-ruc-ro-truoc-ngay-hoi-lon