Phố phường Hà Nội quang đãng trong ngày 29 Tết Tân Sửu

Phố phường Hà Nội từ cửa ngõ cho đến nội thành đều thưa vắng người mặc dù là ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Tân Sửu.

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, phố phường Hà Nội từ cửa ngõ cho đến trung tâm đều quang đãng.

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, phố phường Hà Nội từ cửa ngõ cho đến trung tâm đều quang đãng.

Khác với mọi năm, những ngày 29 - 30 Tết, tại các chợ hoa hay quanh hồ Hoàn Kiếm có rất đông người Hà Nội nhưng năm nay lại vắng vẻ lạ thường do dịch Covid-19.

Mật độ giao thông giảm rất nhiều tại các tuyến phố trung tâm của Hà Nội.

Tại các tuyến đường vành đai, cửa ngõ, lác đác bóng dáng người dân tham giao thông để về quê ăn Tết.

Thi thoảng mới bắt gặp những hành khách ra ga tàu, bến xe về quê đón Tết.

Tại các bến xe khách lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm, Gia Lâm...vắng vẻ.

Người dân tay xách nách mang ra bến xe Mỹ Đình.

Không chỉ giao thông, mà tại các tuyến phố trung tâm như phố Hàng Mã, Phùng Hưng, Hàng Lược... hàng năm nơi đây luôn là điểm tập trung rất đông người mua sắm Tết nhưng năm nay khá ế ẩm.

Các cửa hàng vắng khách.

Những xe hoa mọi năm luôn đắt hàng vào những ngày cận Tết nay đã khác.

Không khí nhộn nhịp hơn là tại các điểm bán đào, quất. Giá đào quất năm nay cũng khá rẻ so với năm trước, chỉ từ 100.000-300.000 đồng là đã mua được một cây quất hoặc cành đào tương đối đẹp về chơi Tết.

Nhiều phụ huynh cho con xuống phố du xuân, mua sắm và không quên đeo khẩu trang phòng tránh dịch Covid-19.

Theo nhiều người bán hàng, nguyên nhân chính của việc hàng hóa ế ẩm dịp Tết năm nay có lẽ một phần do kinh tế khó khăn, một phần do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vào những ngày cận Tết, nhiều người về quê sớm hoặc chọn cách an toàn là ít tiếp xúc, mua bán.

Tại một vài tuyến phố cổ của Hà Nội xuất hiện đông người hơn nhưng người dân vẫn rất e dè khi mua sắm mà tiếp xúc gần.

Đến chiều 29 Tết, người Hà Nội đi mua sắm, thăm thân ngày cận Tết đông hơn và tuân thủ các điều kiện phòng chống dịch./.

Văn Ngân, Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pho-phuong-ha-noi-quang-dang-trong-ngay-29-tet-tan-suu-836771.vov