Phố Phùng Hưng 'khoác áo mới' qua bàn tay của các họa sĩ Hàn Quốc

Các họa sĩ Hàn Quốc đã vẽ hoàn thành 6 bức tranh, những bức còn lại do họa sĩ Việt Nam đảm nhiệm.

Dự án "Bích họa trên phố Phùng Hưng" được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình "Đưa nghệ thuật vào không gian sống" do Chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) và Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation) phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm triển khai từ năm 2015.

Bắt đầu từ ngày 3/11, các họa sĩ Hàn Quốc bắt tay vẽ những bức họa đầu tiên.

Những họa sĩ người Hàn Quốc cho biết, họ chỉ có 15 ngày để thực hiện tác phẩm của mình. Trong ảnh: Bức bích họa về chuyến tàu điện, hình ảnh gắn liền với Hà Nội xưa.

Các họa sĩ Hàn Quốc đã thực hiện vẽ hoàn thành 6 bức tranh, những bức còn lại do họa sĩ Việt Nam đảm nhiệm.

Những danh thắng, địa điểm và khung cảnh đậm chất Hà Nội sẽ được vẽ lên tại đây.

Được biết sơn được dùng để vẽ các bức tranh trên phố Phùng Hưng có độ bền màu lên đến 5 năm.

Các tác phẩm sau khi hoàn thành được bạn trẻ lựa chọn là một trong những địa điểm check-in tuyệt vời.

Một trong sáu tác phẩm hoàn thành của các họa sĩ Hàn Quốc.

Hiện tại các bức họa còn lại đang được hoàn tất bởi các họa sĩ Việt Nam.

Những bức bích họa sẽ được vẽ lên nền gỗ ốp vào trong các mái vòm chứ không được vẽ trực tiếp lên tường.

Hiện tại, 12 bức tranh còn lại của các họa sĩ Việt Nam cũng đang được hoàn thiện ở một nơi khác sau đó sẽ mang đến và ốp vào các vòm cầu.

Quang cảnh góc phố Phùng Hưng./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/pho-phung-hung-khoac-ao-moi-qua-ban-tay-cua-cac-hoa-si-han-quoc-697182.vov