Phó phòng quỹ đất TP.Vinh chiếm đoạt gần 10 tỷ lĩnh 18 năm tù

Lợi dụng là Phó Trưởng phòng giải phóng mặt bằng thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Vinh, Trần Xuân Hà (SN 1983) trú tại Hưng Nguyên (Nghệ An) đã sử dụng con dấu của Trung tâm lập các hợp đồng góp vốn đầu tư đất khống để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.

Chiều 28.2, TAND tỉnh Nghệ An đưa bị cáo Trần Xuân Hà (SN 1983) trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, bị cáo Trần Xuân Hà nguyên là Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất TPVinh.

Theo điều tra, do nắm sơ hở tại Trung tâm phát triển quỹ đất, Trần Xuân Hà đã làm giả chữ kí của Phó Giám đốc Trung tâm để viết các giấy vay tiền với nội dung góp vốn đầu tư, hứa hẹn làm bìa đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền lên tới 9,6 tỷ đồng.

Theo đó, trong quá trình thực hiện dự án đường 72m tại xã Nghi Phú, Trần Xuân Hà vô tình biết được ông Lê Trọng Tr. được nhà nước hỗ trợ, bồi thường số tiền hơn 5 tỷ đồng bao gồm đất và tài sản trên đất. Do cần tiền trả nợ nên Hà đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Tr. Thông qua "vỏ bọc" là Phó Trưởng phòng của Trung tâm, Hà liên hệ với ông Tr và cho biết mình có thể làm thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất, đồng thời làm bìa đỏ cho ông Tr. Do tin tưởng vẻ bề ngoài Hà tạo ra, ông Tr không mảy may suy nghĩ mà đã 2 lần chuyển tiền cho Hà lo việc với tổng số 2,1 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Xuân Hà - nguyên Phó Trưởng phòng giải phóng mặt bằng thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Vinh bị xử phạt 18 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Xuân Hà - nguyên Phó Trưởng phòng giải phóng mặt bằng thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Vinh bị xử phạt 18 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Văn Hà có quen biết với anh Phạm Công B là cán bộ địa chính phường Hưng Phúc nên đã đề cập việc góp vốn vào hợp đồng đầu tư mua bán đất kiếm lời. Do tin tưởng Hà, anh Phạm Công B không chút nghi ngờ trao cho Hà số tiền 1 tỷ đồng mà mình tích cóp được để được góp vốn.

Chỉ trong thời gian ngắn, bị cáo Trần Xuân Hà đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền lên tới 9,6 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo khai tất cả số tiền trên đều được Hà sử dụng vào việc trả nợ cá nhân và khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội của mình.

Sau quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Hà 18 năm tù, đồng thời yêu cầu bị cáo hoàn trả số tiền 9,6 tỷ đồng cho các bị hại.

Cảnh Thắng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/pho-phong-quy-dat-tpvinh-chiem-doat-gan-10-ty-linh-18-nam-tu-959492.html