Phó phòng ngân hàng đâm chết bố đẻ: Bị thủng bụng, âm tính heroin

Kết quả test nhanh ma túy bằng mẫu nước tiểu cho thấy Tuấn âm tính với chất heroin và morphine.

Bác sĩ Nguyễn Thế Tùng, Phó giám đốc BV Đa khoa huyện Nghi Lộc sáng nay cho biết, rạng sáng 11/2, bệnh nhân Trương Mạnh Tuấn được công an đưa vào viện trong tình trạng bụng bị thủng do vật rắn, nhọn đâm vào, mạc nối ruột bị lòi ra bên ngoài.

Ngoài ra, bệnh nhân có một số vết rách trên đầu, tinh thần không ổn định. Các bác sĩ đã mổ cấp cứu sau đó chuyển bệnh nhân vào điều trị tại khoa Ngoại.

Sau khi test nhanh ma túy bằng mẫu nước tiểu, kết quả cho thấy Tuấn âm tính với chất heroin và morphine.

Trương Mạnh Tuấn đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Báo Nghệ An

Tuy nhiên, theo ông Tùng, hiện nay có nhiều loại ma túy khiến người sử dụng bị ảo giác, do bệnh viện không đủ máy móc để kiểm tra nên không thể xác định được.

Sáng nay, sức khỏe Tuấn đang dần hồi phục, tỉnh táo hơn, có thể trả lời một số câu hỏi của bác sĩ.

Tuấn vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong sự giám sát của công an.

Phía trước ngôi nhà nạn nhân

Khoảng 23h30 đêm 10/2, tại xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Trương Mạnh Tuấn (SN 1987) đâm chết cha là ông Trương Cảnh H. (SN 1958), chém nhiều nhát khiến mẹ là bà Mai Thị H. (SN 1963) và em gái Trương Thị T. bị thương nặng.

Trước đó, Tuấn có đi nhậu cùng với bạn bè, nghi đã sử dụng chất kích thích.

Sau khi gây án, Tuấn lên xe ô tô bỏ trốn nhưng bị tai nạn giao thông. Công an sau đó bắt giữ đối tượng, đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương.

Phạm Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/pho-phong-ngan-hang-dam-chet-bo-de-bi-thung-bung-am-tinh-heroin-507534.html