Phố nhậu Hà Nội buồn hiu hắt trong giờ cao điểm

Sự thay đổi khác biệt của các phố nhậu như Tạ Hiên, Lương Ngọc Quyến, phố ẩm thực Ngọc Lâm khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Chùm ảnh ghi nhận vào chiều 6/1 tại các phố nhậu nổi tiếng của Hà Nội bởi anh Giang Trịnh, một nhiếp ảnh gia không chuyên nhưng khá nổi tiếng trên các diễn đàn mạng xã hội.

Chùm ảnh ghi nhận vào chiều 6/1 tại các phố nhậu nổi tiếng của Hà Nội bởi anh Giang Trịnh, một nhiếp ảnh gia không chuyên nhưng khá nổi tiếng trên các diễn đàn mạng xã hội.

Ngày thường, tầm chiều tối sẽ là giờ cao điểm của các quán nhậu. Tuy nhiên, kể từ khi những quy định mới trong Luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực, các quán nhậu trở nên thưa thớt, vắng khách đến không tưởng.

Theo anh Giang Trịnh, chùm ảnh được anh ghi nhận tại các phố nhậu nổi tiếng của Hà Nội như: Tạ Hiên, Lương Ngọc Quyến và Ngọc Lâm đều chung tình trạng không có khách hoặc rất ít khách, trái ngược hoàn toàn so với cách đây một tuần.

Những bộ bàn ghế được xếp gọn gàng ngay ngắn chờ khách.

Các quán bia sát nhau đều rơi vào tình trạng ế ẩm ngay trong giờ cao điểm.

Anh Giang cho biết, sau những giờ làm việc căng thẳng tại cơ quan, anh thường đi chụp hình để xả stress và hôm nay, anh hoàn toàn bất ngờ trước sự thay đổi rõ rệt của các phố nhậu.

Một quán bia ngay ngã ba Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiên.

Đây là những hình ảnh hiếm có của phố nhậu trước khi quy định về Phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực.

Các quán nhậu trên phố ẩm thực Ngọc Lâm cũng không khá khẩm hơn.

Từ nhà hàng cho đến những quán nhậu ven đường đều vắng bóng khách khứa.

Theo anh Giang Trịnh, các chủ quán thừa nhận, mấy hôm nay khi việc đo nồng độ cồn làm rất gắt gao, không ai dám liều mình đi nhậu. Tình trạng này có lẽ sẽ kéo dài, các chủ quán cũng đã nghĩ đến việc phải đóng cửa quán nhậu, nhà hàng hoặc chuyển đổi loại hình kinh doanh.

Khánh Ngân (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/gioi-tre/anh-pho-nhau-ha-noi-buon-hiu-hat-trong-gio-cao-diem-ar520645.html