Phố lồng đèn Lương Nhữ Học tấp nập trước thềm trung thu

Những ngày này, dòng người đổ về Phố lồng đèn Lương Nhữ Học (Quận 5) tham quan, chụp hình khiến khung cảnh nơi đây trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn bao giờ hết.

Còn khoảng hai tuần nữa mới đến Tết Trung thu nhưng những ngày này, hàng trăm người dân trên địa bàn Thành phố đã có mặt tại phố lồng đèn lớn nhất Sài Gòn để tham quan, thưởng ngoạn không khí trung thu.

Lượng khách đổ về đông khiến con đường Lương Nhữ Học trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bên cạnh các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng tranh thủ đưa các em nhỏ đến chụp hình, mua sắm lồng đèn trước thềm trung thu.

Dòng người đổ về phố lồng đèn vào ngày cuối tuần

Dòng người đổ về phố lồng đèn vào ngày cuối tuần

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sức mua giảm hơn so với mọi năm. Đến thời điểm này, lượng khách chỉ bằng khoảng 70% so với năm trước. Theo các tiểu thương, khách bắt đầu tập trung đông từ ngày 10 Âm lịch trở đi.

Có mặt tại phố lồng đèn từ sớm, chị Mộng Huyền (quận Bình Tân) cùng chồng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên các quầy lồng đèn truyền thống. Dù đây là lần đầu tiên đến phố lồng đèn nhưng chị Huyền cho biết rất vui và sẽ trở lại vào những mùa trung thu sau.

Chung tâm trạng, hai bạn trẻ Đặng Hồng, Thu Hương cũng tỏ ra thích thú trước khung cảnh nhộn nhịp của Phố lồng đèn Lương Nhữ Học. “Chúng tôi chụp được khá nhiều hình để dành đăng face book, chúng tôi rất thích không khí sôi động nơi đây”, Đặng Hồng chia sẻ.

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học bày bán nhiều loại lồng đèn với các mức giá đa dạng. Trung bình một chiếc lồng đèn có giá từ khoảng 10.000 đồng đến vài trăm ngàn đồng.

Các em nhỏ được bố mẹ dẫn đến Phố lồng đèn Lương Nhữ Học tham quan, chụp hình

Chị Mộng Huyền (quận Bình Tân) lưu lại khoảnh khắc đẹp tại Phố lồng đèn Lương Nhữ Học

Các em nhỏ thích thú khi đến phố lồng đèn vui chơi

Lồng đèn truyền thống được bày bán với giá khoảng 10.000 đồng trở lên

Các em nhỏ được bố mẹ dẫn đến phố lồng đèn vui chơi

Hai bạn trẻ Hoàng Liễu, Hoàng Châu (quận Tân Bình) tỏ ra rất hào hứng khi đến Phố lồng đèn Lương Nhữ Học

Các em nhỏ rạng rỡ dưới ánh đèn trung thu

Do lượng người đến phố lồng đèn đông nên các dịch vụ ăn uống, giữ xe cũng trở nên nhộn nhịp

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/pho-long-den-luong-nhu-hoc-tap-nap-truoc-them-trung-thu-55982.html