Phố lặng vắng, quán xá muôn nơi cửa đóng then cài chống 'giặc' Covid-19

Hầu khắp cả nước, các tuyến phố vắng người, cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đều đóng cửa hoặc chỉ bán mang đi, chấp hành tốt chỉ thị 15 của Thủ tướng.

XEM CLIP:

Theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng về đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, từ nay đến 15/4, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; Đứng cách nhau tối thiểu 2m tại nơi công cộng; Các cửa hàng, cơ sở kinh doanh trong danh mục phải tạm dừng hoạt động.

Tại Hà Nội sáng nay, các tuyến phố đều vắng người, cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu đều đóng cửa, trái ngược với siêu thị mini, cửa hàng bánh kẹo, tạp hóa tấp nập người bán kẻ mua. Tất cả cửa hàng ăn uống, cà phê đều chấp hành tốt chỉ thị của Thủ tướng.

Phố Hàng Bài ngày thường tấp nập, hôm nay thưa người ra đường

Chấp hành chỉ thị 15 của Thủ tướng, nếu không có việc gì quan trong mọi người ở trong nhà

Chấp hành chỉ thị 15 của Thủ tướng, nếu không có việc gì quan trong mọi người ở trong nhà

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng vẻ sáng nay

Phố Bảo Khánh

Nhà hát múa rối nước Thăng Long đóng cửa

Các cửa hàng thời trang trên phố Chùa Bộc không một bóng người

Một cửa hàng treo biển thông báo chỉ bán online

Siêu thị mini vẫn bán hàng bình thường, trong khi cửa hàng bán đồ ăn bên cạnh chỉ nhận ship

Các mặt hàng thiết yếu như hoa quả vẫn kinh doanh bình thường

Các cửa hàng kinh doanh đồ không thiết yếu đều đóng cửa, dừng bán hàng

Người Hà Nội cửa đóng then cài đồng lòng chống dịch

Một cửa hàng trên phố Nguyễn Ngọc Nại đóng cửa, bên kia là hiệu thuốc vẫn mở

Quán cà phê trên phố Vương Thừa Vũ chỉ bán mang về

Lác đác có cửa hàng kinh doanh mặt hàng không thiết yếu vẫn bày bán, ảnh chụp trên phố Vương Thừa Vũ

Một vài người vẫn giữ thói quen đạp xe quanh hồ Gươm

Hàng quán kinh doanh đồ ăn uống ở quận Nam Từ Liêm tự giác tạm dừng hoạt động

Cơ sở tẩm quất ở phường Mỹ Đình 1 tạm đóng cửa vì nằm trong danh mục của Chỉ thị 15

Cửa hàng tại phường Phú Đô tạm ngưng hoạt động

Quán cà phê trên đường Mễ Trì hạn chế đón khách

Tiệm trà chanh ở quận Nam Từ Liêm vốn rất đông khách hôm nay tạm dừng

Công an phường Phú Đô (Nam Từ Liêm) tuần tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh

TP.HCM: Công an đến từng quán ăn yêu cầu ngừng bán tại chỗ

Trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết, sáng nay Ban ra văn bản khẩn về việc tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch.

Ban đề nghị UBND 24 quận, huyện triển khai hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống gồm cửa hàng, quầy hàng, quán ăn, quán giải khát, nhà hàng, khách sạn, căng tin cơ quan, bệnh viện, thức ăn đường phố.

Cụ thể, không tổ chức phục vụ khách ăn, uống tại chỗ. Chỉ được bán hàng mang đi, đặt hàng, bán hàng qua điện thoại, giao hàng tận nơi.

Thực hiện nghiêm các quy định vệ sinh phòng chống dịch và đảm bảo an toàn thực phẩm. Đặc biệt, phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m khi nhận hàng.

Các cơ sở chế biến suất ăn sẵn cung cấp cho nơi khác, bếp ăn tập của công ty, xí nghiệp hoạt động bình thường nhưng phải giảm số lượng người sử dụng suất ăn trong cùng thời điểm, giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa 2 người ăn.

XEM CLIP:

Hàng quán tại TP.HCM thông báo dừng hoạt động

Công viên, khu vui chơi giải trí vắng vẻ

Còn rất ít người lớn tuổi ra công viên tập thể dục

Các cơ sở kinh doanh hàng ăn, dịch vụ đều đóng cửa

Một số cửa hàng vẫn mở bán, lực lượng công an, dân phòng phải đến từng nơi để nhắc nhở

Chủ quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng đã giảm số lượng khách và kê bàn rộng hơn 2m. Tuy nhiên, cán bộ và công an phường Hiệp Bình Chánh cho biết ngoài chỉ thị của Thủ tướng, công văn mới của TP.HCM yêu cầu không được bán phục vụ khách tại chỗ. Chủ cơ sở phải thay đổi cách thức kinh doanh đặt mang đi hoặc dừng hoạt động

Đường Lê Thánh Tôn giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 thưa vắng người

Các cửa tiệm ở chợ Bến Thành đóng cửa

Người dân giữ khoảng cách bên ngoài chợ Bến Thành, quận 1

Phố Tây Bùi Viện

Nhà thờ Đức Bà

Đường sách thành phố cũng vắng người

Tại Đà Nẵng, nhiều quán cà phê, nhà hàng, tiệm massage, quán bar, quán karraoke....đồng loạt treo biển đóng cửa.

Quán trà sữa trên đường Nguyễn Văn Linh thông báo đóng cửa

Nhà hàng Madame Lân cũng đóng cửa

Một tiệm massage trên đường Lý Tự Trọng cũng dán thông báo không nhận khách

Một quán bar trên đường Bạch Đằng

Quán cà phê dừng phục vụ tại chỗ từ hôm nay

Một nhà hàng trên đường Lê Lợi đóng cửa

Nhà hàng trên đường Trần Phú

Quán karaoke trên đường Đống Đa

Quán bar trên đường Đống Đa thông báo tạm ngưng hoạt động

Quán cà phê trên đường Trần Văn Kỷ và Ngô Văn Sở (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) dán bảng thông báo tạm nghỉ

Quán ăn ở đường Nguyễn Sinh Sắc treo biển thông báo tạm nghỉ

Chợ Hàn vắng khách

Hàng quán Hải Phòng khóa cửa, xếp bàn ghế nghỉ chống dịch

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu dừng tổ chức các cuộc họp, chỉ tổ chức họp về phòng chống dịch bệnh Covid-19, số lượng không quá 20 người.

Các cơ sở dịch vụ casino, làm đẹp, nha khoa, phẫu thuật thẩm mỹ, thể dục, vật lý trị liệu, quán bar, game, cửa hàng ăn uống, quán bia, cà phê giải khát, vũ trường, karaoke, sân golf, rạp chiếu phim, các khu vui chơi giải trí, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh... cũng dừng hoạt động đến 15/4.

Cửa hàng ăn sáng nổi tiếng trên đường Lê Hồng Phong khóa cửa

Quán trà cũng đóng cửa im ỉm

Nhà hàng dê tươi ở quận Ngô Quyền dán thông báo nghỉ

Quây bạt, ngưng bán hàng

Một quán ăn vừa khai trương cũng phải đóng cửa

Xếp gọn bàn ghế, cho nhân viên về quê tạm nghỉ

Tại chợ Xuân Khánh (quận Ninh Kiều, Cần Thơ), đa phần người dân đi chợ đều có ý thức đều đeo khẩu trang, tuy nhiên, do tập trung nhiều người nên không đảm bảo khoảng cách an toàn 2m.

Dọc các tuyến đường ở trung tâm TP, nhiều quán nhậu, cà phê đóng cửa hoặc chỉ bán cho khách mang về....

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh đã chỉ đạo giám đốc Sở, thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng.

Nhiều quán cà phê, quán nhậu, trung tâm tiệc cưới đã đóng cửa hoặc chỉ bán cho khách mang về

Chợ Cần Thơ ngưng hoạt động đến ngày 15/4

Bến Ninh Kiều cũng tạm ngưng hoạt động

Cần Thơ đã lập 3 điểm ở cửa ngõ gần cầu vượt đường dẫn cầu Cần Thơ vào quận Ninh Kiều; cửa ngõ gần điểm thu phí đường bộ tại quận Ô Môn; bến xe khách trung tâm và bổ sung tại cửa ngõ vào trung tâm quận Cái Răng để kiểm tra y tế

Bến Ninh Kiều vắng vẻ, gần như không có du khách tham quan

P.Hải - Đ.Bổng - N.Quý - T.Kiệt - T.Tùng - H.Anh - T.Chí - N.Hiền - H.Giáp

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/pho-vang-quan-xa-khap-noi-cua-dong-then-cai-chong-giac-virus-corona-628836.html