Phó khoa sản bệnh viện tỉnh Lào Cai bị sát hại: Do chồng nghi ngờ vợ ngoại tình

Do nghi ngờ nữ Phó khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có quan hệ ngoài luồng nên chồng đã dùng búa đập nhiều nhát vào đầu khiến vợ tử vong...

Liên quan đến cái chết của chị Trần Thị Hiền (SN 1977, trú tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, hiện đang là Phó khoa sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai) nghi vấn do bị chồng là anh Bùi Huy Đông (SN 1971) sát hại tại nhà riêng sáng 5/3, trao đổi với PV, một đại diện Công an TP Lào Cai cho biết, theo lời khai ban đầu của anh Đông là do ghen tuông nên anh ta đã dùng búa đập nhiều nhát vào đầu vợ, khiến chị này tử vong.

“Do nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng nên anh chồng đã dùng búa đập nhiều nhát vào phần đầu của người vợ khiến chị này tử vong. Sau đó, anh Đông cũng uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu may mắn vẫn giữ được tính mạng nhưng hiện tình trạng sức khỏe chưa được tốt lắm, vẫn phải điều trị tiếp”, vị đại diện Công an TP Lào Cai thông tin thêm.

Cũng theo vị đại diện Công an TP Lào Cai, hiện sự việc vẫn đang cơ quan điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Ông Phạm An Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết: “Bác sĩ Hiền giữ chức vụ Phó khoa Sản được 3 năm nay. Bác sĩ Hiền là BSCKII duy nhất của Khoa sản, được đào tạo rất bài bản. Nhưng sự việc xảy ra khiến chúng tôi rất đau lòng và tiếc nuối…”, ông Hùng nói.

Hiện trường của vụ việc chồng ra tay sát hại vợ

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, tại cơ quan, bác sĩ Hiền là người có trách nhiệm với công việc, sống hòa đồng, được đồng nghiệp yêu mến, trân trọng.

Sau khi biết tin đau buồn này, phía bệnh viện cũng đã đến thăm hỏi, động viên với gia đình và đưa bác sĩ Hiền về nơi an nghỉ cuối cùng.

Về tình trạng sức khỏe của anh Đông, ông Hùng cho biết, hiện tại bệnh nhân Đông đã tỉnh táo và vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 2/3, cháu Bùi Huy H. (SN 2004), là con trai vợ chồng anh chị Trần Thị Hiền và Bùi Huy Đông (SN 1971) đi học về thấy nhà khóa cửa.

Sau khi mở khóa đi lên tầng 2 thì phát hiện mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trên đầu có nhiều vết máu, bên cạnh là một chiếc búa đinh. Tiếp tục đi lên tầng 3, cháu H. phát hiện bố đang ngồi nôn ói cạnh téc nước liền lập tức tri hô người thân, hàng xóm tới cứu giúp.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Theo xác định ban đầu, chị Trần Thị Hiền đã tử vong tại chỗ do bị búa đinh đập nhiều nhát vào đầu. Còn anh Bùi Huy Đông (chồng chị Hiền) cũng rơi vào trạng nguy kịch do uống thuốc tự tử.

Video: Nam thanh niên vác dao vào bệnh viện nhờ bác sĩ tháo hộ đốt ngón tay vì để lại bị... vướng!

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/pho-khoa-san-benh-vien-tinh-lao-cai-bi-sat-hai-do-chong-nghi-ngo-vo-ngoai-tinh-d124520.html