Phó Hiệu trưởng tham gia 'Hội Thánh Đức Chúa Trời': Cần kỷ luật buộc thôi việc

UBND huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) vừa xác nhận thông tin về một Phó hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn huyện tham gia 'Hội Thánh Đức Chúa Trời', đã bị Đảng ủy huyện kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Nhiều người bị lôi kéo tham gia "Hội Đức thánh Chúa Trời” (Ảnh minh họa)

Trước tình hình “Hội Thánh Đức Chúa Trời” hoành hành, cơ quan chức năng huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) vào cuộc điều tra, phát hiện ông Phó hiệu trưởng có liên quan. Người này khai nhận bị vợ lôi kéo tham gia vào “Hội Thánh Đức Chúa Trời”. Trước đó, từ tháng 5.2017 đến tháng 4.2018, Công an huyện Ngọc Lặc đã lập biên bản đối với 7 người đứng đầu các nhóm hoạt động trái pháp luật.

Thời gian qua, hoạt động của “Hội Thánh Đức Chúa Trời” như “làn gió độc” lan truyền nhiều địa phương, gây hoang mang dư luận, tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như sinh viên bỏ học, vợ bỏ chồng, gia đình ly tán, nhiều người có biểu hiện thần kinh, hoang tưởng…

Việc một Phó Hiệu trưởng tham gia tổ chức nói trên cho thấy sự suy thoái nghiêm trọng về nhận thức, tư tưởng, không chỉ gây hậu quả đối với bản thân mà còn có thể tác động đến nhiều người khác, trong đó có học sinh, giáo viên.

Là một đảng viên, lại được đào tạo, trưởng thành từ môi trường sư phạm, được tập thể tín nhiệm bổ nhiệm chức vụ quản lý, nhưng vị cán bộ quản lý giáo dục nói trên đã không có lập trường, bản lĩnh, bị dụ dỗ đi theo con đường tà đạo mê muội.

Vị trí là Phó Hiệu trưởng, quản lý giáo viên, học sinh và trực tiếp đứng lớp giảng dạy, nếu bị tiêm nhiễm tư tưởng mê tín dị đoan, lệch lạc sẽ là nguy cơ lớn đối với môi trường giáo dục.

Vì vậy, để bảo đảm sự an toàn cho môi trường giáo dục và tạo sự răn đe, cảnh báo chung, cần xem xét kỷ luật đối với vị Hiệu phó nói trên bằng hình thức cao nhất là buộc thôi việc, khai trừ khỏi Đảng.

Việc kỷ luật buộc thôi việc trong trường hợp nói trên là áp dụng Khoản 6, điều 13 Nghị định 27/2012 quy định kỷ luật viên chức: “Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định khác của pháp luật liên quan đến viên chức”.

Thiết nghĩ, bất cứ cán bộ, công chức, viên chức nào tham gia sinh hoạt, tiếp tay cho tổ chức tà đạo, các hoạt động mê tín dị đoan gây xáo trộn, ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng đều cần áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc. Đối với học sinh, sinh viên tham gia, cần xác minh rõ vai trò, động cơ để có biện pháp giáo dục, xử lý thích hợp. Một số trường hợp cần áp dụng hình thức buộc thôi học.

QUANG ĐẠI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/dien-dan/pho-hieu-truong-tham-gia-hoi-thanh-duc-chua-troi-can-ky-luat-buoc-thoi-viec-604410.ldo