Phố Hàng Mã đông nghịt, tắc đường trước ngày Halloween

Ghi nhận của PV báo Pháp luật & Xã hội tối 30-10 (1 ngày trước lễ chính Halloween), phố Hàng Mã đã đông nghịt người tìm đến mua đồ hóa trang, mặt nạ, đồ chơi...

Trước ngày Halloween, phố Hàng Mã tập trung nhiều khách tham quan, chụp ảnh và mua sắm.

Trước ngày Halloween, phố Hàng Mã tập trung nhiều khách tham quan, chụp ảnh và mua sắm.

Ghi nhận của PV báo Pháp luật & Xã hội tối 30-10, dòng người đông đúc và di chuyển chậm trên đường. Người dân dừng xe trải dài theo phố Hàng Mã kéo dài từ đoạn giao với phố Đồng Xuân kéo dài tới đầu Hàng Lược.

Người đi bộ chen chúc để chọn mua những món đồ hóa trang chủ đề Halloween. Nhiều phụ huynh cho biết họ sắm để các con mặc tham gia vào ngày lễ ở trường học.

Dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cô phù thủy nhỏ trên đường phố những ngày cận Halloween này.

Những em bé được phụ huynh lựa chọn phong cách hóa trang nhẹ nhàng, đúng tinh thần của ngày lễ hóa trang nhưng vẫn giữ được nét đáng yêu.

Một khách hàng đang thử bộ đồ cùng chiếc mặt nạ phù thủy kinh dị như trong những bộ phim.

Một tiểu thương buôn bán tại phố Hàng Mã cho biết đồ chơi và quần áo được bày bán khoảng một tháng. Tuy nhiên, một tuần gần đây, đặc biệt vào cuối tuần, khách mới đổ về nhiều để chụp ảnh và mua sắm.

Nhiều bạn trẻ còn hóa trang cho cả thú cưng trong ngày lễ Halloween.

Chị Lan Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Các cháu nhỏ được tổ chức lễ hóa trang vào ngày này ở trường nên gia đình tôi đưa cháu tới để mua đồ theo chơi. Yêu cầu của gia đình là không chọn đồ quá bạo lực, máu me, còn lại thì tự cháu chọn mua theo sở thích".

Trang phục thường được các em nhỏ lựa chọn trong những mùa Halloween gần đây: Áo choàng, mũ, chổi phù thủy cùng lồng đèn bí ngô vừa đủ để thể hiện màu sắc Halloween nhưng vẫn phù hợp với trẻ nhỏ.

Những món đồ chơi cũng có giá hợp lý chỉ từ 50.000-150.000/ sản phẩm. Với những đồ hóa trang theo bộ cầu kì thì có giá đắt hơn.

Vốn là một lễ hội của phương Tây nhưng nhiều năm nay, ngày Halloween đã dần phổ biến và được nhiều người công nhận như một ngày lễ dành cho trẻ nhỏ tại Việt Nam.

Những ngày này, trẻ nhỏ hay thậm chí cả người lớn sẽ cùng hóa thân thành những nhân vật yêu thích, đó có thể là một cướp biển, người thú, siêu anh hùng, cao bồi chứ không nhất thiết phải là ma quỷ.

Những ngày cận Halloween, phố Hàng Mã không chỉ là nơi mua sắm mà còn là điểm tham quan, vui chơi yêu thích của các bạn nhỏ.

Đêm 31-10 là ngày lễ chính của Halloween.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/pho-hang-ma-dong-nghit-tac-duong-truoc-ngay-halloween-168126.html