Phố Hàng Bông tấp nập người mua sắm tối 29 Tết

Cứ vào những ngày sát Tết, con phố Hàng Bông trở nên đông đúc bởi các cửa hàng quần áo tại đây đồng loạt xả hàng, giảm giá.

Tối 10/2 (tức 29 Tết), dòng người ùn ùn đổ về phố Hàng Bông mua sắm quần áo giày dép mỗi lúc một đông hơn.

Tối 10/2 (tức 29 Tết), dòng người ùn ùn đổ về phố Hàng Bông mua sắm quần áo giày dép mỗi lúc một đông hơn.

La liệt các cửa hàng tại phố Hàng Bông giảm giá mạnh, đồng giá, xả hàng ngày Tết.

Quần áo được bày bàn ngay trên vỉa hè, người mua có thể thử, lựa chọn sản phẩm phù hợp với mình.

So với mọi năm, do dịch bệnh Covid-19 nên năm nay lượng người mua đã giảm đi.

Nhưng con phố Hàng Bông vẫn trở nên tắc nghẽn vào những ngày này do người dân để xe và đứng mua hàng ngay dưới lòng đường.

Nhiều cửa hàng treo biển giảm giá từ 50%-70%, đây cũng là một cơ hội tốt để người tiêu dùng chọn những món đồ mình thích với giá rẻ.

Một vài hình ảnh trên phố Hàng Bông vào tối 29 Tết:

Bên cạnh đó, chợ hoa truyền thống trên phố Hàng Mã vẫn mở để người dân mua sắm.

Những đồ trang trí với hình ảnh những chú trâu đáng yêu biểu tượng của năm mới Tân Sửu được bày bán nhiều.

Theo chia sẻ của một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã, năm nay sức mua của người dân giảm so với mọi năm.

Các quán ăn, cafe vẫn tập trung khá đông người./.

Minh Tuấn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/pho-hang-bong-tap-nap-nguoi-mua-sam-toi-29-tet-836921.vov