'Phố Hàn Quốc' giữa lòng Hà Nội vắng vẻ trong mùa dịch Covid-19

Khu 'phố Hàn Quốc' ở Hà Nội cũng trở nên vắng vẻ, lặng lẽ, nhiều hàng quán vắng khách, đìu hiu.

Sáng ngày 25/2, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn số liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã tăng thêm 60 ca. Trong số 60 ca nhiễm mới, có 49 trường hợp ở Daegu, nơi cách thủ đô Seoul 300 km về phía đông nam và giáp với tỉnh Bắc Gyeongsang.

Như vậy, tổng số ca nhiễm virus Covid-19 tại Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại là 893 người. Bên cạnh đó, Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 1 ca tử vong mới, nâng số người tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 8 trường hợp.

Ít nhất đã có 15 quốc gia đã ban bố lệnh cấm nhập cảnh đối với các du khách đến từ Hàn Quốc, trong đó có 9 nước ban bố quy định thắt chặt hạn chế đi lại đối với người Hàn Quốc, sau khi chính quyền Seoul thông báo về số lượng tăng đột biến liên quan đến dịch Covid-19 ở nước này.

Việt Nam có khá đông công dân Hàn Quốc đến học tập, làm việc và sinh sống. Tại Hà Nội, người Hàn Quốc tập trung chủ yếu ở khu Trung Hòa - Nhân Chính, KĐT Mỹ Đình, đường Trần Duy Hưng, Hoàng Đạo Thúy,... khu vực trên được mệnh danh là phố Hàn Quốc ở Việt Nam.

Chỉ tính riêng tại quận Nam Từ Liêm, trên địa bàn quận hiện có 11.172 người nước ngoài sinh sống, trong đó có 9.127 người Hàn Quốc.

Ghi nhận của PV, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, khu phố Hàn Quốc trở nên vắng vẻ, ảm đạm, nhiều cửa hàng, quán ăn vắng khách, thậm chí đóng cửa.

Người Hàn Quốc sinh hoạt tại các khu vực trên đều ra đường với chiếc khẩu trang kín mít.

Khu đô thị Mễ Trì nơi tập trung rất đông người Hàn Quốc sinh sống và làm việc cũng trở nên vắng vẻ vào thời điểm này.

Khu đô thị Mễ Trì nơi tập trung rất đông người Hàn Quốc sinh sống và làm việc cũng trở nên vắng vẻ vào thời điểm này.

Người Hàn ra đường đều trang bị khẩu trang kín mít trước khi ra khỏi nhà.

Một số cửa hàng trang bị nước rửa tay cho khách.

Những con phố trước đây luôn nhộn nhịp, tấp nập người qua lại nay cũng vắng vẻ hẳn.

Hàng quán vắng khách ngay trong những khung giờ cao điểm.

Tại tòa nhà LandMark 72, tại các thang máy, cửa ra vào đều có biển cảnh báo về dịch Covid-19.

Cư dân tại 2 tòa KaengNam A, B cũng hạn chế ra ngoài thời điểm này.

Các cửa hàng, ngân hàng,.. chủ yếu phục vụ cho người Hàn sống tại khu vực trên đều đồng loạt vắng bóng khách.

Trao đổi với PV, chị Tr. quản lý một cửa hàng tại tầng 9 tòa nhà Kaengnam cho biết: "Gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-9, lượng khách đến cửa hàng giảm hẳn. Số đơn hàng của cửa hàng chúng tôi chủ yếu là đơn giao tại nhà cho cư dân sống tại 2 tòa Kaengnam A,B".

Bạch Hiền

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/pho-han-quoc-giua-long-ha-noi-vang-ve-trong-mua-dich-covid-19-a312938.html