Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị An là Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội

Ngày 31-12, Đại hội Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 120 đại biểu trong tổng số hơn 200 hội viên trên toàn thành phố.

Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt.

Tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết, Hội đã tập hợp nhiều nhà nghiên cứu, sưu tầm văn hóa uy tín của Hà Nội và đất nước, tham gia nghiên cứu, sưu tầm, phổ biến các giá trị văn nghệ dân gian Hà Nội ở trong và ngoài nước. Điển hình là các công trình nghiên cứu về đường phố, miếng ngon, lễ hội dân gian, làng nghề, văn hóa ẩm thực, hội làng, chợ Hà Nội xưa và nay, sự tích thành hoàng, tục lệ lạ Hà Nội..., đóng góp giá trị to lớn cho bức tranh văn hóa Thủ đô. Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động điền dã, hội thảo, tọa đàm, biểu diễn, thực hành các loại hình văn nghệ dân gian của Hà Nội.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp hội viên trẻ, có năng lực, triển vọng; tổ chức hoạt động thực tế nhằm sưu tầm, nghiên cứu, phát hiện những giá trị văn nghệ dân gian còn tiềm ẩn trong đời sống Thủ đô, phấn đấu có nhiều công trình nghiên cứu giá trị, tích cực bảo tồn và phát huy các loại hình văn nghệ dân gian Hà Nội.

Phát biểu tại đại hội, Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội đánh giá cao những kết quả mà Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục đóng góp nhiều hơn cùng Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội phát triển nền văn học, nghệ thuật Thủ đô vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc, Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm đề nghị Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, phát hiện các giá trị văn nghệ dân gian trong đời sống; liên kết với các địa phương để trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu; thông tin, giới thiệu các nghiên cứu văn nghệ dân gian của Hà Nội đến đông đảo hội viên và người dân; đóng góp, đề xuất các giải pháp nhằm gìn giữ và phát huy những giá trị văn nghệ dân gian Hà Nội trong đời sống hiện nay...

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 thành viên. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị An được bầu là Chủ tịch Hội.

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/987532/pho-giao-su-tien-si-tran-thi-an-la-chu-tich-hoi-van-nghe-dan-gian-ha-noi