Phó giáo sư mặc quần đùi phát biểu tại hội nghị quốc tế

Tại hội nghị quốc tế về tối ưu hóa kết cấu và đa ngành mới diễn ra tại Trung Quốc, một phó giáo sư mặc quần đùi lên trình bày tham luận trước các nhà khoa học trên thế giới.

Một phó giáo sư mặc quần đùi phát biểu tại hội nghị - Ảnh: T.V

Hội nghị quốc tế về tối ưu hóa kết cấu và đa ngành (WCSMO) lần thứ 13 diễn ra từ ngày 20 - 24.5 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Điểm đặc biệt là đến ngày cuối cùng, một phó giáo sư người Đan Mạch đã bước lên bục với chiếc quần đùi, áo sơ mi giản dị để trình bày trước hàng trăm tiến sĩ, giáo sư đồng nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới.

Một thành viên dự hội nghị là giảng viên một trường ĐH tại Việt Nam cho biết những năm trước đây, anh cũng mặc đồ vest. Nhưng sau khi tham dự nhiều hội nghị qua các năm, anh thấy các đại biểu ăn mặc rất thoải mái vì hội nghị thường diễn ra vào mùa hè.

Giảng viên này cũng cho biết khi thấy hình ảnh vị phó giáo sư bước lên phát biểu trong buổi tổng kết của một hội nghị khoa học quốc tế với quần ngắn, anh bỗng nhớ đến câu chuyện từng gây xôn xao ở Việt Nam. Đó là chuyện GS Trương Nguyện Thành, nguyên phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, mặc quần đùi lên lớp giảng bài. Lúc bấy giờ, hình ảnh này đã tạo nên một sự kiện, gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam.

Nhưng ở một hội nghị mang tầm quốc tế, một phó giáo sư mặc quần short lên trình bày tổng kết trước hàng trăm nhà khoa học quốc tế mà mọi người đều xem đó là chuyện rất bình thường.

Sự việc này diễn ra cùng lúc GS Trương Nguyện Thành đang có mặt tại Việt Nam tham gia các buổi nói chuyện với sinh viên.

Khi được hỏi về chuyện này, GS Trương Nguyện Thành, bật cười, nói: "Ở các trường ĐH nước ngoài, vào mùa hè, giáo sư đứng lớp với quần đùi, áo thun, mang giày sandal là chuyện bình thường. Các nhà khoa học dự hội nghị cũng thế. Họ rất thoải mái. Khoa học gia báo cáo ở hội nghị quốc tế có thể bận đồ tùy thích miễn không quá táo bạo".

Theo GS Thành, chuyện bận quần đùi áo thun để trình bày là quá thường tình, không có gì đáng nói. Nhất là đối với những giảng viên trong ngành công nghệ thông tin. Họ có phong cách rất thoải mái.

Hình ảnh từng gây tranh cãi dữ dội của GS Trương Nguyện Thành - Ảnh: Anh Vũ

Hội nghị quốc tế về tối ưu hóa kết cấu và đa ngành (WCSMO) được tổ chức hàng năm lần lượt tại các quốc gia khác nhau. Mục tiêu chính của hội nghị là để kích thích và thúc đẩy nghiên cứu về tất cả các khía cạnh của tối ưu hóa cấu trúc và đa ngành (SMO) cũng như các chủ đề liên quan bao gồm lý thuyết tối ưu hóa, phát triển thuật toán và các hệ thống kỹ thuật liên quan đến các cấu trúc, chất lỏng và đa vật lý.

Đăng Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/pho-giao-su-mac-quan-dui-phat-bieu-tai-hoi-nghi-quoc-te-1085222.html