Phó giáo sư 7X được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia HN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định số 698/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Bảo Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (Đại học quốc gia Hà Nội), giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội.

PGS-TS Phạm Bảo Sơn (ảnh Đại học quốc gia Hà Nội).

PGS-TS Phạm Bảo Sơn (ảnh Đại học quốc gia Hà Nội).

Tân Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội Phạm Bảo Sơn sinh năm 1977 (42 tuổi); quê quán: xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; ông tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Thông tin (chuyên ngành Khoa học máy tính) năm 2001, Tiến sĩ Công nghệ Thông tin (chuyên ngành Khoa học và Kỹ sư máy tính) năm 2006 tại Trường Đại học Tổng hợp New South Wales, Australia; trở thành Phó giáo sư năm 2012 (khi đó 35 tuổi); trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Năm 2007, PGS.TS. Phạm Bảo Sơn về công tác tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học quốc gia Hà Nội) với cương vị giảng viên. Cũng trong năm này, PGS.TS được lựa chọn là một trong 10 thanh niên xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin được trao Giải thưởng Khoa học Kỹ thuật thanh Niên “Quả Cầu Vàng”. Năm 2010, PGS.TS. Phạm Bảo Sơn được trao giải thưởng IBM Faculty Award cho đề xuất về “trí tuệ nhân tạo” với đề tài Thu thập tri thức chuyên gia trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

PGS.TS Phạm Bảo Sơn từng đảm nhiệm các chức vụ: quản lý Phó Chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin; Chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin; Phó Viện Trưởng Viện Công nghệ thông tin; Phó Hiệu trưởng Đại học Công nghệ.

Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội hiện nay là ông Nguyễn Kim Sơn, 2 Phó Giám đốc là Nguyễn Hoàng Hải và Phạm Bảo Sơn.

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/pho-giao-su-7x-duoc-bo-nhiem-lam-pho-giam-doc-dai-hoc-quoc-gia-hn-986907.html