Phó giáo sư 42 tuổi làm Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Phạm Bảo Sơn giữ chức vụ Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ngày 7/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định số 698/QĐ-TTg bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Bảo Sơn, Phó hiệu trưởng ĐH Công nghệ, giữ chức Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

PGS.TS Phạm Bảo Sơn. Ảnh: VNU.

PGS.TS Phạm Bảo Sơn. Ảnh: VNU.

Ông Phạm Bảo Sơn (42 tuổi), quê Hải Dương, tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ Thông tin năm 2001.

Năm 2006, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Công nghệ Thông tin tại ĐH Tổng hợp New South Wales, Australia. Năm 2012, ông được công nhận chức danh phó giáo sư.

Ông Sơn từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý như: Phó trưởng phòng thí nghiệm mục tiêu tương tác người - máy; Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin; Viện trưởng Công nghệ Thông tin; Phó hiệu trưởng ĐH Công nghệ.

Năm 2007, PGS Phạm Bảo Sơn được nhận giải thưởng Quả cầu vàng Công nghệ Thông tin, bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT và bằng khen của Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, ngày 4/4, Ban bí thư bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Như vậy, hiện tại ĐH Quốc gia Hà Nội có hai Phó giám đốc là PGS Nguyễn Hoàng Hải và PGS Phạm Bảo Sơn.

Quyên Quyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/pho-giao-su-42-tuoi-lam-pho-giam-doc-dh-quoc-gia-ha-noi-post955304.html