Phó Giám đốc Sở VH-TT Quảng Bình: Tước danh hiệu Người đẹp Du lịch Quảng Bình của Trần Ngọc Huyền là sai quy định

Ông Nguyễn Mậu Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao Quảng Bình khẳng định, việc tước danh hiệu giải Nhất Người đẹp Du lịch 2019 Quảng Bình là sai với quy định. Từ khi kết thúc cuộc thi, các người đẹp mang danh hiệu 'Người đẹp du lịch Quảng Bình', không có một hoạt động, hay một động thái tích cực gì để quảng bá cho du lịch Quảng Bình.

Liên quan đến vụ bê bối người đẹp Du lịch Quảng Bình Trần Ngọc Huyền bị Công ty EVACOM Việt Nam ra quyết định tước danh hiệu hoa khôi, trả lời Doanh nghiệp Việt Nam mới đây ông Nguyễn Mậu Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình khẳng định, việc tước danh hiệu giải Nhất Người đẹp Du lịch 2019 Quảng Bình là sai quy định. Ông Nam cho biết thêm, từ khi kết thúc cuộc thi, các người đẹp mang danh hiệu “Người đẹp du lịch Quảng Bình”, không có một hoạt động, hay một động thái tích cực gì để quảng bá cho du lịch Quảng Bình.

Ông Nguyễn Mậu Nam cho biết thêm, việc Công ty EVACOM Việt Nam và Ban Tổ chức cuộc thi tự ý ra quyết định tước danh hiệu giải Nhất cuộc thi Người đẹp Du lịch Quảng Bình năm 2019 đối với Trần Ngọc Huyền là trái với quy định, do các đơn vị này chưa lấy ý kiến và chưa được sự đồng ý từ cơ quan cấp phép cuộc thi là UBND tỉnh Quảng Bình.

Theo quy định, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đối với kết quả của các cuộc thi người đẹp, sau khi đại diện đơn vị tổ chức gửi thông báo kết quả tới các sở, ban, ngành liên quan cấp phép cuộc thi. Do đó, khi có những quyết định liên quan đến danh hiệu, giải thưởng thì buộc phải có ý kiến đồng ý của của cơ quan cấp phép tổ chức cuộc thi. Do đó, việc công ty EVACOM Việt Nam tự ý ra quyết định thu hồi vương miện và danh hiệu giải Nhất “Người đẹp du lịch Quảng Bình” đối với Trần Ngọc Huyền, đồng thời buộc người đẹp này phải có trách nhiệm trả lại giải thưởng 50 triệu đồng, vương miện; quyền trượng, phải đền bù thiệt hại về hình ảnh, uy tín thương hiệu, trong khi chưa được sự đồng ý của cơ quan cấp phép cuộc thi là UBND tỉnh Quảng Bình, như vậy quyết định tước danh hiệu nói trên là trái với quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Liên quan tới vấn đề này, bà Đinh Thanh Loan Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Bình nói: "Chúng tôi cũng bất ngờ khi nhận được thông báo hủy danh hiệu của người đẹp Trần Ngọc Huyền". Bà Loan cho hay, từ sau khi cuộc thi kết thúc đến nay, đơn vị tổ chức cuộc thi (Công ty EVACOM Việt Nam) chưa có bất kỳ một hoạt động nào để quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Bình như tiêu chí của cuộc thi đặt ra trước đó.

Trước đó, Người đẹpdu lịch Quảng Bình2019- Trần Ngọc Huyềncho Doanh nghiệp Việt Nam biết“Theo cam kết, sau khi đạt giải người đẹp phải thực hiện các hoạt động như: Quảng bá du lịch của tỉnh Quảng Bình, không để đơn vị khác sử dụng hình ảnh và vi phạm thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, thực tế sau khi đạt giải tôi không nhận bất cứ một thông báo nào về việc tham gia các hoạt động quảng bá hình ảnh của du lịch Quảng Bình. Và cũng không có bất cứ cuộc thiện nguyện nào để tôi có thể tham gia. Sau nhiều tháng ra Hà Nội và nhận công việc không liên quan đến cam kết đã ký giữa tôi và Công ty EVACOM Việt Nam, tôi đã về quê và nhận thông báo tước vương danh hiệu”.

Cũng theo người đẹp Trần Ngọc Huyền: “Tiêu chí của cuộc thi nhằm “quảng bá hình ảnh, giới thiệu du lịch Quảng Bình; cũng như tham gia các chuyến từ thiện do tỉnh Quảng Bình tổ chức. Nhưng từ sau khi nhận giải, đơn vị quản lý danh hiệu laiyệu cầu Huyền làm những công việc riêng không liên quan đến du lịch hay thiện nguyện.Nhận thấy công việc, yêu cầu không phù hợp và không phải là công việc quảng bá hình ảnh, giới thiệu du lịch Quảng Bình hay làm từ thiện như tiêu chí cuộc thi đặt ra nên tôi đãkhông tham gia”.

Tại Công văn 185/TB-BTC (thay thế Công văn 184) của Công ty EVACOM Việt Nam giải thích về những việcviệc riêng mà công ty yêu cầu Huyền thực hiện như đã chia sẻ với báo chí là: “Ngoài ra khi đi làm chúng tôi có cho Huyền đi theo để học cách giao tiếp, mở mang kiến thức và học cách làm việc”.

Sự việc đang trong quá trình xem xét, đang chờ trả lời của cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên, để một đơn vị là công ty tư nhân tổ chức cuộc thi và không có sự giám sát chặt chẽ từ phía cơ quan có thẩm quyền cũng là bài học kinh nghiệm sâu sắc cho việc tổ chức các cuộc thi người đẹp ở địa phương.

Nhật Lệ

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nhan/chan-dung/pho-giam-doc-so-vh-tt-quang-binh-tuoc-danh-hieu-nguoi-dep-du-lich-quang-binh-cua-tran-ngoc-huyen-la-sai-quy-dinh/20201004043136011