Phó Giám đốc được chọn tuyên dương nông dân xuất sắc toàn quốc

Trong những ngày qua, khi hay tin ông Long Văn Nghĩa (Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu) được bình chọn, tuyên dương danh hiệu 'Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019', nhiều cán bộ, người dân ở tỉnh Bạc Liêu không khỏi bất ngờ và bất bình.

Lễ tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Lễ tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Thể lệ bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019”, tại văn bản số 01-TL/HNDTW, ngày 9/4/2019 của Hội Nông dân Việt Nam, nêu rõ: “Đối tượng tham gia xét chọn Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019” là nông dân Việt Nam không phân biệt lứa tuổi, thành phần, tôn giáo, dân tộc, trình độ văn hóa; không nằm trong danh sách đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2017, năm 2018".

Được biết, danh sách đề cử đối tượng tham gia bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019"của Bạc Liêu, do Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu lựa chọn, giới thiệu, đề cử. Thông tin thể hiện tại Công văn số 116-CV/HNDT, về việc giới thiệu nông dân tiêu biểu do Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu Lê Thanh Giang ký, gửi Ban Tổ chức Chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019”, xác nhận: Ông Long Văn Nghĩa, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, trình độ học vấn 12/12, hoạt động sản xuất “xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh hai giai đoạn trong hồ khung sắt tròn lót bạt HDPE tuần hoàn nước áp dụng công nghệ biofloc”, diện tích 10 ha, sản lượng 100 - 150 tấn/năm, hiệu quả kinh tế 8 tỷ đồng/năm…

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Tuấn Tài khẳng định, đối tượng đề cử xét danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019", miễn người đó là hội viên nông dân là Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chấp nhận.

"Cán bộ mà làm kinh tế, làm nông nghiệp miễn là hội viên nông dân là được công nhận hết. Ông Long Văn Nghĩa được xét, bình chọn danh hiệu này là không sai. Trong điều lệ Hội mà thỏa mãn được điều kiện hội viên là xem xét, không đặt nặng vấn đề người đó có tham gia trong tổ chức này, tổ chức kia…", ông Tài nói.

Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt vấn đề này với lãnh đạo Hội Nông dân huyện Hòa Bình - nơi ông Nghĩa có mô hình sản xuất tại địa phương này, lãnh đạo Hội nơi đây không khỏi bất ngờ và cho biết chưa nắm, chưa nghe về "nông dân" này. Liên hệ xuống cơ sở, chúng tôi được biết, ông Long Văn Nghĩa có tham gia Hội Nông dân xã Vĩnh Hậu A, chứ không phải như thông tin Hội Nông dân tỉnh ghi là ở xã Vĩnh Hậu.

Một lão nông ở thành phố Bạc Liêu, từng đạt nhiều danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, có nhiều sáng kiến khoa học… từ địa phương đến Trung ương, bất bình nói, danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc nên xét, bình chọn cho những đối tượng thực sự là nông dân sẽ đúng hơn. Bởi nếu là công chức, cán bộ nhà nước, việc anh công tác trong tổ chức nào, theo chức năng phải làm công việc đó, phải nghiên cứu khoa học, tập huấn, chuyển giao khoa học là chuyện đương nhiên. Người nông dân được tuyên dương mới là tiêu biểu, xứng đáng, cần được biểu dương, nhân rộng để mọi người học tập, làm theo.

Trả lời về vấn đề này, nhà báo Lưu Quang Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nông thôn ngày nay, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam" tỏ ra rất bất ngờ với thông tin trên. Theo ông Định, quy định để được tham gia bình xét là các cá nhân phải là nông dân, không thuộc đối tượng cán bộ, công chức viên chức đang hưởng lương theo ngân sách nhà nước.

Lễ vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019" là 1 trong chuỗi 10 hoạt động của chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam. Đây là hoạt động thường niên của Hội Nông dân Việt Nam nhằm tôn vinh những tấm gương nông dân điển hình tiên tiến, có nhiều sáng tạo, cống hiến trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền quốc gia.

Hội đồng bình chọn chung khảo nông dân Việt Nam xuất sắc 2019 đã nhận được tổng cộng 147 hồ sơ đề cử bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019" do Hội Nông dân của 63 tỉnh, thành phố gửi về. Trên cơ sở hồ sơ thành tích này, Hội đồng bình chọn chung khảo đã nghiên cứu, xem xét và đi tới thống nhất chọn ra 63 người xứng đáng nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019" thuộc 5 nhóm nông dân xuất sắc trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và trang trại; trồng trọt; xây dựng nông thôn mới; nuôi trồng thủy sản; sáng chế, giải pháp kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn…

Theo ông Lưu Quang Định, danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019” được Ban Tổ chức thẩm định qua hai kênh: Kênh thứ nhất là thẩm định tại thực địa. Đoàn thẩm định gồm có đại diện của Ban Tổ chức, của chính quyền địa phương, Hội Nông tỉnh, huyện, xã, cùng phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay đã đi tổng cộng 8 tỉnh ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và trực tiếp thẩm định 11 trường hợp nông dân được đề cử. Kênh thứ hai là qua báo chí: 32 phóng viên và cộng tác viên từ khắp mọi miền Tổ quốc đã phản ánh, thẩm định, viết bài, làm phóng sự, ghi hình, chụp ảnh... gửi về Cuộc thi viết “Tự hào nông dân Việt Nam” do Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức.

Cũng theo ông Định, qua nhiều năm tổ chức, cũng có những trường hợp vi phạm quy định trong việc bình chọn nhưng đều được phát hiện trước khi Lễ vinh danh diễn ra. Đây là trường hợp đầu tiên (nếu đúng có sai phạm) bị phát hiện sau khi đã vinh danh.

"Ngay sau khi nhận được thông tin do báo chí cung cấp, chúng tôi đã gửi văn bản yêu cầu Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu báo cáo, nhưng chưa thấy hồi âm. Việc này Hội đồng phải họp, xem xét và quyết định thận trọng. Nếu xác minh thấy không đúng Điều lệ, chắc chắn sẽ thu hồi danh hiệu" - ông Lưu Quang Định cho biết.

Được biết, ông Long Văn Nghĩa, theo học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản. Năm 2003, khi vừa tốt nghiệp đại học, ông được tuyển vào công tác tại Trung tâm Khuyến ngư tỉnh Bạc Liêu, được phân công về Trại thực nghiệm giống, thủy sản nước mặn (Vĩnh Thịnh, Hòa Bình). Năm 2009, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng trạm Khuyến nông, khuyến ngư thành phố Bạc Liêu.

Đến năm 2017, ông giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ chuyên trách giúp việc cho Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu. Ngày 18/12/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung, ký Quyết định số 2247/QĐ-UBND, điều động, bổ nhiệm ông Long Văn Nghĩa giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Huỳnh Sử - Đỗ Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/pho-giam-doc-duoc-chon-tuyen-duong-nong-dan-xuat-sac-toan-quoc-20191024180205397.htm