Phó giám đốc điện lực Hà Tĩnh bị khởi tố sau vụ 4 người chết

Ông Phan Đắc Hùng bị khởi tố vì liên quan đến vụ bốn công nhân ở Hà Tĩnh tử vong do dòng điện 35KV phía trên phóng trúng.

Sáng 30/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can Phan Đắc Hùng về tội Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực. Bị can này bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước khi bị khởi tố, bị can Hùng giữ chức Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Chiều 26/10, trong lúc thi công cột để kéo cáp viễn thông ở cánh đồng giáp ranh giữa hai xã Cẩm Lạc và Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên), bốn công nhân bị điện giật tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bốn công nhân tử vong. Ảnh: P. Đức.

Hiện trường vụ tai nạn khiến bốn công nhân tử vong. Ảnh: P. Đức.

Danh tính các nạn nhân là: Phạm Văn Tình (47 tuổi), Phạm Văn Lành (41 tuổi, em trai ông Tình), Nguyễn Đức Ngoãn (55 tuổi) và Nguyễn Văn Cường (26 tuổi). Các nạn nhân cùng trú ở xã Cẩm Hưng, là lao động tự do.

Lực lượng chức năng xác định nguyên nhân khiến 4 lao động trên tử vong do dòng điện 35KV phía trên phóng trúng.

Ngày 16/11, Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi Vi phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/pho-giam-doc-dien-luc-ha-tinh-bi-khoi-to-sau-vu-4-nguoi-chet-post1030805.html