Phó giám đốc Công an Hà Nội được điều động về Bộ Công an

Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, giữ chức Cục trưởng C04.

Ngày 1/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Văn Viện (sinh năm 1966) giữ chức Cục trưởng C04 từ ngày 1/6.

 Đại tá Nguyễn Văn Viện (phải) giữ chức Cục trưởng C04 từ ngày 1/6. Ảnh: Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Văn Viện (phải) giữ chức Cục trưởng C04 từ ngày 1/6. Ảnh: Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng trao quyết định bổ nhiệm Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, cho đại tá Nguyễn Văn Viện kể từ ngày 1/6.

Đại tá Nguyễn Văn Viện từng công tác ở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội, sau đó giữ chức Trưởng phòng Tham mưu, được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội vào tháng 4/2018.

Trước đó, thượng tướng Lê Quý Vương đã trao quyết định của Bộ Công an về việc nghỉ chờ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/6 đối với trung tướng Phạm Văn Các.

Trung tướng Phạm Văn Các được điều động giữ chức Cục trưởng C04 kể từ ngày 6/8/2018, sau khi Chính phủ ban hành chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an, cấp Tổng cục bị giải tán, trung tướng Phạm Văn Các từ vị trí Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng C04.

Để chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, thủ trưởng đơn vị không đủ tuổi tái cử sẽ phải nghỉ trước tuổi. Trung tướng Phạm Văn Các (sinh tháng 8/1960) hết tuổi tái cử nên phải nghỉ chờ hưu trước 2 tháng.

Trong thời gian giữ chức Cục trưởng C04, trung tướng Phạm Văn Các đã chỉ đạo điều tra, đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, có vụ thu giữ hàng nghìn bánh heroin, hàng tấn ma túy tổng hợp.

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, công bố quyết định bổ nhiệm đại tá Đặng Hồng Đức giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng công bố quyết định nghỉ công tác và trao Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất cho thiếu tướng Đặng Trần Chiêu (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái), vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình công tác, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cũng trong ngày 1/6, Công an Nghệ An công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động đại tá Cao Minh Huyền giữ chức phó giám đốc công an tỉnh.

Đại tá Cao Minh Huyền, 46 tuổi, quê Hưng Yên, từng làm Trưởng phòng thuộc Cục cảnh sát kinh tế.

Đại tá Cao Minh Huyền. Ảnh: Trọng Tuấn.

Tại lễ công bố, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An, chúc mừng đại tá Huyền và đánh giá tân phó giám đốc là cán bộ lãnh đạo trẻ, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt và đạt nhiều thành tích.

Trên cương vị mới, tướng Cầu mong muốn đại tá Cao Minh Huyền sẽ phát huy năng lực, sở trường, cống hiến hết mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Huyền khẳng định sẽ phát huy trình độ, năng lực để cùng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Công an Nghệ An cũng tổ chức trao các quyết định thăng cấp bậc, nâng lương năm 2020 cho 61 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong lực lượng.

Hải Nam - Phạm Hòa

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pho-giam-doc-cong-an-ha-noi-duoc-dieu-dong-ve-bo-cong-an-post1090979.html