Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ từ chức

Ngày 8/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Phó giám đốc Tình báo Quốc gia Sue Gordon đã từ chức, để lại một khoảng trống tại cơ quan giám sát hoạt động tình báo dân sự và quân sự này.

Phó Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Sue Gordon (giữa) từ chức. (Nguồn: Getty Images)

Trong khi đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) hiện nay - ông Dan Coats, hồi tháng trước đã tuyên bố từ chức vào ngày 15/8.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố, có thể sẽ chỉ định bà Gordon làm quyền Giám đốc DNI, vị trí chuyên trách công tác giám sát 17 cơ quan tình báo dân sự và quân sự của Mỹ, trong đó có Cục Tình báo Trung ương (CIA).

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: “Bà Sue tuyên bố sẽ rời khỏi nhiệm sở vào ngày 15/8, trùng với thời điểm nghỉ hưu của ông Dan Coats. Một Giám đốc Tình báo Quốc gia mới sẽ được nhanh chóng chỉ định sau đó".

Ngay sau thông tin trên, Tổng thống Trump đã chỉ định ông Joseph Maguire, hiện là Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, vào vị trí quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia.

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ cho biết, ông Maguire sẽ đảm nhiệm cương vị mới vào ngày 15/8.

PV.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/pho-giam-doc-co-quan-tinh-bao-quoc-gia-my-tu-chuc-99020.html